New South Wales dừng nhận học sinh từ 4 tỉnh Việt Nam

© AFP 2023 / William WestSydney
Sydney  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin Sở Giáo dục New South Wales - một bang đông du học sinh Việt thứ 2 tại Úc - dừng nhận học sinh Việt Nam ở 4 tỉnh: Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Ninh và Hà Tĩnh.
Cụ thể, đại diện một số trung tâm tư vấn du học cho biết đã nhận được thông báo qua email của DE International, là đơn vị quốc tế của Bộ Giáo dục bang New South Wales (Úc).
Bộ Giáo dục bang New South Wales (Úc) cho rằng do "những lo ngại liên quan đến việc không tuân thủ các quy định từ học sinh" của một số địa phương Việt Nam, nên Bộ Giáo dục bang New South Wales sẽ "ngừng tiếp nhận hồ sơ học sinh từ các tỉnh sau: Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Ninh và Hà Tĩnh".
Cũng theo nội dung trong email, cơ quan này sẽ hoàn trả phí xử lý cho các hồ sơ đã nộp vào cho các kỳ nhập học kỳ 2 và kỳ 3 năm 2024 của các học sinh từ những địa phương trên. Bộ phận nhập học của đơn vị sẽ liên hệ các đơn vị tư vấn du học ở Việt Nam để hoàn tất thủ tục.
Sinh viên - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2024
Làm rõ vì sao 25 cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng đi du học không về nước
Trao đổi với báo chí, người phát ngôn Sở Giáo dục New South Wales cho biết:
"Chúng tôi trân trọng Việt Nam với tư cách là một đối tác giáo dục quốc tế, đồng thời cũng trân trọng những học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường công lập chính quyền bang New South Wales. Dự định của chúng tôi là tiếp tục mối quan hệ hợp tác chặt chẽ này".
Tính đến tháng 10/2023, hơn 31.600 du học sinh Việt Nam ở Australia, xếp thứ 6 về số sinh viên quốc tế. Số này bao gồm sinh viên hệ phổ thông, đại học, cao đẳng, các chương trình học nghề hay tiếng Anh. Trong đó, sinh viên người Việt tập trung đông nhất ở bang Victoria (khoảng 13.400 người), rồi đến bang New South Wales (11.500 người).
Úc. Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2024
Các du học sinh Việt mất tích tại Úc có đang "chủ động trốn tránh chính quyền"?
Tháng trước, một địa phương khác của Australia là bang Nam Australia cũng đã ra thông báo về việc không tiếp nhận học sinh đến từ 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình trong năm học này và cho đến khi có thông báo mới. Bên cạnh đó, bang Nam Australia cũng yêu cầu học sinh của các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng sẽ cần nộp thêm giấy cam kết khẳng định mục đích đến Australia để học tập. Bên cạnh đó, các quy định đối với học sinh của tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng sẽ được đánh giá lại vào tháng 8/2024.
Quyết định được đưa ra khi đầu năm 2024, một số học sinh từ các địa phương này đang du học bậc phổ thông tại Úc bỗng "mất liên lạc". Tuy nhiên, sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác nhận các học sinh này "dường như chủ động lẩn trốn chính quyền" và có dấu hiệu ở lại làm việc trái phép. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã và đang phối hợp với cảnh sát bang Nam Australia để tìm kiếm các cháu đồng thời hỗ trợ liên hệ với gia đình các cháu để thông tin.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала