Trợ lý của Biden đẩy giới truyền thông tránh xa ông dù Tổng thống Mỹ sẵn sàng trả lời câu hỏi

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các trợ lý của tổng thống Mỹ Joe Biden đã buộc các nhà báo phải tránh xa ông sau khi đích thân Tổng thống Mỹ đề nghị trả lời "một vài câu hỏi".
Người đứng đầu Nhà Trắng đang ở Michigan trong khuôn khổ chiến dịch tái tranh cử của ông. Bằng chứng là đoạn phim của các nhà báo đăng trên mạng xã hội X, trong cuộc gặp gỡ với những người ủng hộ ông ở thành phố Saginaw, Biden đứng quay lưng về các nhà báo đưa tin về chuyến đi của mình, và tuyên bố sẵn sàng trả lời các câu hỏi.
"Tôi có thể trả lời một số câu hỏi", - Tổng thống nói, không cho biết rõ thêm là trả lời câu hỏi của các nhà báo hay những người ủng hộ ông.
Tuy nhiên, ngay sau lời nói của Biden, các trợ lý của ông bắt đầu đẩy các nhà báo sang một bên, vẫy tay và yêu cầu đại diện truyền thông rời khỏi vị trí bên cạnh Tổng thống. Sự dè dặt của Biden trong việc giao tiếp với những người ủng hộ chiến dịch tranh cử đã trở thành chủ đề được thảo luận rộng rãi.
Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2024
Đảng Cộng hòa thiếu bằng chứng để luận tội Biden

Trump lại thách Biden tham gia cuộc tranh luận

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa thách thức Tổng thống Mỹ Joe Biden tham gia tranh luận, lưu ý rằng điều này sẽ có lợi cho đất nước, The Hill đưa tin trước đó.

"Vì lợi ích của đất nước đang thất bại của chúng ta và để người dân Mỹ được thông báo về những gì đang xảy ra ở đất nước này, chúng ta phải có một cuộc tranh luận đầy đủ ngay lập tức", - Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала