- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Ngoại giao Ý: Gửi quân NATO tới Ukraina sẽ làm bùng nổ Thế chiến III

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhPhó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc gửi quân NATO tới Ukraina có nguy cơ làm bùng nổ Thế chiến III, không hề có thỏa thuận nào về vấn đề này, Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Ý Antonio Tajani tuyên bố, lời ông do hãng tin askanews trích dẫn.
"Tôi cho rằng NATO không nên tiến vào Ukraina. Đó sẽ là sai lầm lớn, chúng ta cần giúp Ukraina tự vệ, nhưng tham chiến với Nga đồng nghĩa với nguy cơ bùng nổ Thế chiến III", Ngoại trưởng tuyên bố.
Ông Tajani nhắc lại luận điểm rằng Ý không định tham gia vào xung đột vũ trang với Nga.
«Tôi cũng hy vọng rằng sẽ không một nước nào tính đến chuyện tham gia xung đột. Về vấn đề này không hề có thỏa thuận hay ý tưởng nào cả", Ngoại trưởng nói tại sự kiện công cộng ở Verona.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thư ký NATO thừa nhận dùng tên lửa của Liên minh để tấn công Hạm đội Biển Đen

Phản bác những tuyên bố của Tổng thống Pháp

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo rằng EU đã đồng ý thành lập “liên minh thứ chín dành cho đònnhững tấn công sâu” - cung cấp tên lửa tầm trung và tầm xa cho Ukraina. Ông Macron cũng tuyên bố rằng Pháp sẽ làm mọi cách để không cho Nga “giành phần thắng trong cuộc chiến này”. Theo lời ông Macron, lãnh đạo các nước phương Tây đã thảo luận về khả năng gửi quân tới Ukraina, tuy còn chưa đạt được đồng thuận, “nhưng không thể loại trừ điều gì”. Trong cuộc gặp các thủ lĩnh đối lập hồi đầu tháng 3, ông Macron lại một lần nữa tuyên bố rằng Pháp “không giới hạn và không có lằn ranh đỏ” nào trong vấn đề dành hỗ trợ cho Ukraina.
Bình luận về tuyên bố của ông Macron, trước đó Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Ý Antonio Tajani đã loại trừ mọi khả năng gửi các đơn vị Ý tới Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала