Niger xé bỏ thỏa thuận quân sự với Hoa Kỳ

Quân đội Niger - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phái quân sự nắm quyền ở Niger đã chấm dứt thỏa thuận với Hoa Kỳ vốn cho phép các đơn vị Mỹ hiện diện trên lãnh thổ của quốc gia châu Phi này. Đó là tin đưa của Reuters dẫn nguồn từ ông Amadou Abdraman đại diện chính thức của Chính phủ chuyển tiếp quân sự Niger.

“Chính quyền quân sự ở Niger đã thu hồi thỏa thuận quân sự với Hoa Kỳ cho phép quân nhân và nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ ở lại nước này. Quyết định trên có hiệu lực ngay lập tức”, hãng thông tấn cho biết.

Theo dữ liệu của Reuters, quyết định xé bỏ thoả thuận được đưa ra sau chuyến thăm của các quan chức Mỹ, cụ thể là Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề châu Phi Molly Fee và người đứng đầu Bộ chỉ huy châu Phi của Lầu Năm Góc Michael Langley. Một đại diện chính thức của Chính phủ chuyển tiếp quân sự của Niger lưu ý trong bài phát biểu rằng phái đoàn Mỹ đã vi phạm nghi thức ngoại giao và Niger không được thông báo về thành phần của phái đoàn, ngày giờ đến hoặc chương trình nghị sự. Ông này nói thêm rằng các bên đã thảo luận về sự thay đổi quyền lực ở Niger và hợp tác quân sự giữa hai nước.
Cũng theo thông tin của Reuters, tính đến năm 2023, có khoảng 1.100 nhân viên Quân đội Hoa Kỳ ở Niger. Còn có thêm một căn cứ UAV của Mỹ trên lãnh thổ đất nước châu Phi.
Bình luận với Sputnik về tuyên bố của chính quyền Niger, đại diện Lầu Năm Góc thông báo vẫn duy trì liên lạc với Niger và sẽ cung cấp thông tin “nếu có”.
Cuối tháng 7 phái quân sự Niger thông báo trên truyền hình quốc gia rằng Tổng thống Mohamed Bazoum đã bị phế truất. Tiếp theo, phái quân sự lên nắm quyền đứng đầu là Tướng Abdurahman Tchiani vốn chỉ huy lực lượng cảnh vệ của Tổng thống, sau đó tuyên bố từ bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала