Công bố số người Nga đi bỏ phiếu ở nước ngoài trong cuộc bầu cử tổng thống Nga

© Sputnik / Artem Kulekin / Chuyển đến kho ảnhBỏ phiếu bầu cử tổng thống Nga ở nước ngoài
Bỏ phiếu bầu cử tổng thống Nga ở nước ngoài - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tính đến 12h30 giờ Hà Nội, đã có hơn 372 nghìn người bỏ phiếu ở nước ngoài trong cuộc bầu cử tổng thống Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.
Bà nhấn mạnh các điểm bỏ phiếu cuối cùng ở nước ngoài đóng cửa lúc 5h theo giờ Matxcơva (11h theo giờ Hà Nội) nên hiện chưa có con số cuối cùng.
Bà Zakharova nói trên kênh truyền hình Channel One: “Hôm nay, lúc 8:30 sáng giờ Matxcơva, theo dữ liệu sơ bộ, 372.779 người đã tham gia cuộc bầu cử, nhưng đây không phải là dữ liệu cuối cùng”.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất

Ở tất cả các khu vực mới của Nga, nơi cuộc bầu cử tổng thống lần đầu tiên được tổ chức, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đều vượt quá 80%.
Các nhà quan sát báo cáo về tỷ lệ cử tri ở nước ngoài ở mức cao.
Cụ thể, hàng dài người xếp hàng trước đại sứ quán Nga ở Bỉ và Hà Lan. Hơn 1.300 người đã đến điểm bỏ phiếu ở Helsinki. Đại sứ Nga tại Tây Ban Nha Yury Klimenko cũng báo cáo một lượng cử tri đi bỏ phiếu chưa từng có - khoảng một nghìn người Nga. Việc bỏ phiếu diễn ra tích cực ở Ai Cập, Argentina và Hoa Kỳ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала