Ông Putin nói ông và các đối thủ tranh cử có cùng tổ quốc

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga V. Putin tham dự buổi hòa nhạc mít tinh kỷ niệm 10 năm ngày Crưm thống nhất với Nga
Tổng thống Nga V. Putin tham dự buổi hòa nhạc mít tinh kỷ niệm 10 năm ngày Crưm thống nhất với Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông mời các ứng cử viên tổng thống cùng đến dự một buổi hòa nhạc trên Quảng trường Đỏ, bởi vì “chúng ta có một quê hương”.

"Các bạn thân mến, tôi vừa gặp những đồng nghiệp đi con đường của mình trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Họ đều có mặt ở đây, tôi mời họ. Điều này thật bất ngờ đối với họ, tôi mời họ đến dự sự kiện lễ hội hôm nay", Putin nói tại buổi hòa nhạc ở Quảng trường Đỏ.

Theo ông, tất cả các ứng cử viên tổng thống “có những cách tiếp cận khác nhau để đạt được các mục tiêu của quốc gia, nhưng chúng ta có một quê hương”.
“Tôi chúc mừng ngày lễ của các bạn và tôi muốn họ cũng nói vài lời ngày hôm nay”, ông Putin nói.
Cư dân Sevastopol trong buổi hòa nhạc kỷ niệm việc sáp nhập Crưm vào Liên bang Nga trên Quảng trường P.S. Nakhimov - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Multimedia
10 năm thống nhất Crưm với Nga
Nikolai Kharitonov cho biết cả nước Nga tin tưởng và hy vọng Crưm trở lại bến cảng quê hương.
Leonid Slutsky lưu ý: “Chúng tôi nhớ tất cả những khuôn mặt hạnh phúc này và suốt 10 năm qua, những đôi mắt lấp lánh, nụ cười của những người trở về nhà, những người trở về bến cảng quê hương của mình”.
Vladislav Davankov cũng chúc mừng người dân Nga trong ngày lễ và lưu ý ông sẽ không bao giờ quên cảm giác tự hào về đất nước và tổng thống của mình đúng 10 năm trước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала