Putin giành được 87,28% số phiếu trong cuộc bầu cử

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhỨng cử viên tổng thống Nga, đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với phóng viên tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông
Ứng cử viên tổng thống Nga, đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với  phóng viên tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Vladimir Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Liên bang Nga với 87,28% số phiếu bầu, theo dữ liệu từ Ủy ban bầu cử trung ương sau khi xử lý 100% các biên bản.
Dữ liệu kết quả công bố tại trung tâm thông tin Ủy ban bầu cử trung ương sau khi xử lý 100% số biên bản.
Ứng cử viên và đương kim Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (tự ứng cử) giành được 87,28% số phiếu bầu, người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia về Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực Nikolai Kharitonov (Đảng Cộng Sản LB Nga - KPRF) giành được 4,31% số phiếu bầu, chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do Nga (LDPR) Leonid Slutsky - 3,2% phiếu bầu, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Vladislav Davankov (Đảng “Con người mới”) – 3,85% số phiếu.
Hội đồng Liên bang lên lịch bầu cử tổng thống vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong ba ngày: 15, 16 và 17/3.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Tập Cận Bình chúc mừng ông Putin thắng cử
Cộng hòa Chechnya, sáu năm trước trở thành khu vực thứ tư về tỷ lệ người dân bỏ phiếu cho tổng thống đất nước (91,54% vào năm 2018), trong năm nay vượt qua chính mình về sự tín nhiệm với tổng thống hiện tại của đất nước - Putin nhận được 98,99% phiếu bầu dựa trên kết quả xử lý 100% biên bản.
Cộng hòa Nhân dân Donetsk, khu vực lần đầu tiên tham gia bầu cử tổng thống Nga, đứng thứ hai với 95,23% số phiếu bầu cho Putin.
Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 77,44%.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала