CERN sẽ ngừng làm việc với gần 500 nhân viên liên kết với Liên bang Nga vào ngày 30/11

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN) tại Geneva.
Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN) tại Geneva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN) sẽ ngừng hợp tác với khoảng 500 chuyên gia có quan hệ với Nga vào ngày 30/11 năm nay, người phát ngôn CERN Arnaud Marsollier nói với Sputnik.
"Hiện tại, chúng tôi có dưới 500 người dùng vẫn liên kết với bất kỳ tổ chức nào của Nga, hầu hết trong số họ không sống ở khu vực này ( ở Thụy Sĩ). Việc đình chỉ thỏa thuận hợp tác sẽ có hiệu lực vào ngày 30 tháng 11 năm nay", - ông nói.
Marsollier kể lại rằng CERN không còn nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào từ Nga.
Máy gia tốc hạt lớn - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2022
Máy gia tốc hạt lớn ngừng hoạt động do tiết kiệm năng lượng
“Và chúng tôi đang chuẩn bị cho các nhóm khác đảm nhận nhiệm vụ tại Máy Va chạm Hadron Lớn trong tương lai”, - ông nói thêm.
Vào tháng 12, giám đốc BINP SB RAS, Viện sĩ Pavel Logachev, đã thông báo rằng các chuyên gia từ Viện Vật lý Hạt nhân Budker thuộc Chi nhánh Siberia của Viện Hàn lâm Khoa học Nga (BINP SB RAS) sẽ tiếp tục hợp tác với Tổ chức Hạt nhân Châu Âu cho đến mùa thu năm 2024, nhưng đã chuyển giao vấn đề cho đồng nghiệp từ các quốc gia khác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала