Ông Biden lúng túng khi kể tên các nước NATO

© AP Photo / Stephanie ScarbroughTổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Joe Biden khiến Phần Lan và Na Uy bối rối khi nói về các thành viên mới của NATO.
“Chúng tôi đoàn kết châu Âu, mở rộng NATO bao gồm Thụy Điển và Na Uy”, - ông Biden phát biểu tại một sự kiện ở Nevada được các kênh truyền hình Mỹ phát sóng.
Na Uy là thành viên của NATO kể từ khi liên minh này được thành lập vào năm 1949. Mới gia nhập khối quân sự này là Thụy Điển và Phần Lan.
Biden trong thời gian gần đây đặc biệt tỏ ra có vấn đề nghiêm trọng về trí nhớ, ông đã ba lần kể những câu chuyện trong đó các nguyên thủ quốc gia đương nhiệm bị nhầm thành những người tiền nhiệm đã qua đời. Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhầm lẫn họ tên, thậm chí đôi khi cả tên các thành viên trong nội các của ông. Những lo ngại về trạng thái tinh thần của Biden lại dấy lên mạnh mẽ sau báo cáo của công tố viên đặc biệt điều tra vụ Tổng thống Mỹ lưu trữ tài liệu mật không đúng quy định. Trong báo cáo nhà lãnh đạo Mỹ được mô tả là “một người lớn tuổi có trí nhớ kém”.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2024
Biden nói sai khi nhầm Ukraina với Afghanistan và Iraq
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала