PA03 vào cuộc vụ mặc trang phục thanh niên xung phong hát hò, nhảy nhót trong karaoke

CC0 / Pixabay / Microphone để hát karaoke
Microphone để hát karaoke - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 20/3, liên quan đến vụ việc hình một nhóm người trong trang phục thanh niên xung phong vào quán karaoke hát hò, nhảy nhót gây bất bình dư luận, bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Phó chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội - cho biết đơn vị đang vào cuộc để kiểm tra, xác minh sự việc.
Thông tin với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết về sự việc trên, Thanh tra sở đang phối hợp với PA03 (Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội), cùng với Công an quận Hoàng Mai xác minh làm rõ sự việc.
"Chúng tôi phải xác minh, đấu tranh xem nội dung trong clip có diễn ra ở quán karaoke Paris Club Linh Đàm hay không. PA03 cũng đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để xác minh xem nguồn tư liệu tung lên từ đâu, phải làm nhiều hướng. Khi xác minh được vi phạm sẽ phối hợp với UBND quận Hoàng Mai xử lý và báo cáo lại", vị này nói thêm.
Trao đổi với báo chí, ông Ngô Văn Trang, pháp nhân quản lý hệ thống Paris Club - nơi đăng tải đoạn clip nói trên đã xác nhận sự việc.
TikTok trên điện thoại thông minh của bạn - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2024
TikToker nói 'Sài Gòn là nơi lý tưởng cho tội phạm hoạt động': Sở Thông tin vào cuộc
Ông Trang cho biết, địa điểm quay video là cơ sở 2 của quán karaoke Paris Club ( Khu đô thị Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).
Nói về đoạn clip gây bão, ông Trang tiết lộ nhóm thanh niên mặc trang phục biểu diễn có màu sắc và kiểu dáng giống trang phục của lực lượng thanh niên xung phong là bạn của một nhân viên đang làm việc tại quán. Nhóm người này đến quán tổ chức liên hoan chia tay một số bạn nhân viên vừa khám nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Một nhân viên đã quay video và đăng trên kênh TikTok mang tên quán. Kênh Tiktok này được một nhân viên quản lý.
Ngay khi phát hiện sự việc, ông Trang đã yêu cầu nhân viên gỡ clip ngay lập tức. Người quản lý nói rằng đây là ý tưởng bột phát của nhóm bạn trẻ, nhân viên của quán do có phần thiếu hiểu biết nên đã đăng tải lên MXH, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của lực lượng thanh niên xung phong.
Ông Trang nói thêm, công ty đã quán triệt tới toàn thể nhân viên, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quay clip tại cơ sở cũng như đăng tải trên MXH, không để ra những sự việc tương tự.
Trước đó, ngày 19/3, trên MXH TikTok lan truyền hình ảnh một nhóm người trong trang phục thanh niên xung phong vào quán karaoke hát hò, nhảy nhót gây bất bình dư luận.
Trong clip cho thấy, những hình ảnh trên được ghi lại tại quán karaoke Paris Club Linh Đàm cơ sở 2 (Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội). Đoạn clip này còn được đăng kèm với dòng trạng thái phản cảm: “2 năm nhanh thôi mà, Paris vẫn đợi các anh”. Đoạn clip trên đã khiến dư luận vô cùng bất bình.
Quán karaoke. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2023
Chủ quán karaoke ở Hà Nội "kêu cứu" với Thủ tướng
Theo nội dung được chia sẻ, nhóm này khoảng 10 người, bước vào quán karaoke, rồi đi ngang qua và bắt tay các nữ nhân viên của quán hát. Tiếp đó là hình ảnh hát hò, nhảy nhót của nhóm người này bên trong phòng hát. Đoạn cuối là cảnh nhóm người mặc đồ thanh niên xung phong chào tiễn biệt một nhóm phụ nữ.
Hình ảnh, clip sau sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cho rằng, chưa rõ động cơ, mục đích đăng tải video trên là gì, song nội dung này đã ảnh hưởng xấu tới hình ảnh thanh niên xung phong, hình ảnh người Bộ đội cụ Hồ.
Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Lao Động, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai - Võ Xuân Trọng cho biết, đã nắm bắt được thông tin phản ánh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, xử lý hành vi vi phạm (nếu có).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала