- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phương Tây lo sợ Nga đột phá

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad của quân khu “Trung tâm” bắn vào các vị trí trong quân đội Ukraina theo hướng Krasnyi Lyman trong chiến dịch quân sự đặc biệt.
Hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad của quân khu “Trung tâm” bắn vào các vị trí trong quân đội Ukraina theo hướng Krasnyi Lyman trong chiến dịch quân sự đặc biệt. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc từ bỏ chiến lược phòng thủ tích cực cho thấy quân đội Nga chuẩn bị có bước đột phá, nhà phân tích người Anh Alexander Mercouris cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Duran.
Trước đó ông Putin trong cuộc gặp gỡ các đại diện ban vận động tranh cử của mình cho biết quân đội Nga đang tiến lên hàng ngày trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt và dần dần từ bỏ phòng thủ tích cực để chuyển sang tấn công. Tổng thống lưu ý rằng LLVT Nga hoàn toàn nắm quyền chủ động ở Ukraina.
"Mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn vì Putin <...> nói rằng quân đội Nga đang từ bỏ việc phòng thủ tích cực. Có vẻ như họ đang chuyển sang thế trận tấn công mạnh hơn", - nhà phân tích lưu ý.
Lữ đoàn pháo binh Quân đội Nga theo hướng Avdeevka - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ trưởng Quốc phòng Nga ước tính thiệt hại của LLVT Ukraina kể từ đầu năm là 71 nghìn người
Theo Mercouris, trong 24 giờ qua xuất hiện thêm nhiều tin tức mới cho thấy bước tiến của quân đội Nga ở Ukraina. Chuyên gia nêu tên một số địa phương ở miền trung Donbass là khu vực trọng điểm trong thế tấn công tuần tự vi tiến của Nga.
“Tôi nghĩ có thể nói rằng chúng ta sắp nhìn thấy những bước đột phá (của Nga) ở nhiều nơi”, - chuyên gia người Anh kết luận.
Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã phát biểu tại cuộc họp lãnh đạo bộ. Theo ông, kể từ đầu năm đến nay, LLVT Ukraina đã mất hơn 71 nghìn quân và 11 nghìn trang thiết bị. Ông Shoigu lưu ý rằng tổn thất của quân đội Ukraina cao gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ trưởng nói thêm rằng quân đội Nga tiếp tục đẩy lùi địch ra khỏi vị trí và không cho chúng chiếm được chỗ đứng trên tuyến phòng thủ mới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала