Tân Tổng thống Indonesia nói rằng ông sẽ không "nhảy theo tiếng trống của người khác"

© AP Photo / TrisnadiBộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ông Prabowo Subianto, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia, cho biết chính phủ của ông sẽ không "nhảy theo trống của người khác" và sẽ bỏ lại sau lưng những ngày tháng đế quốc, thực dân.

"Chúng tôi không muốn nhảy theo tiếng trống của người khác. Hàng trăm năm nay chúng ta bị đế quốc và thực dân chia cắt. Indonesia bây giờ thống nhất, Indonesia bây giờ mạnh mẽ, Indonesia bây giờ muốn làm việc cho người dân Indonesia, chứ không phải cho người khác. Thưa các anh chị em... Thẩm quyền của nhân dân Indonesia nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi sẽ là Tổng thống và Phó tổng thống cuat tất cả nhân dân Indonesia", - ông Subianto nói với những người ủng hộ sau khi kết quả bầu cử được công bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto và Đại sứ Trung Quốc tại Indonesia Lu Gang chụp ảnh cùng chú mèo cưng ở Nam Jakarta - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
Sau bầu cử “nội các mèo” xuất hiện trên mạng xã hội Indonesia

Bộ trưởng Quốc phòng Subianto thắng cử Тổng thống Indonesia

Bộ trưởng Quốc phòng Subianto thắng cử Тổng thống Indonesia, theo Ủy ban Bầu cử Indonesia.
Cuộc bầu cử Тổng thống Indonesia diễn ra vào ngày 14/2, với ba ứng cử viên được ghép nhóm đôi với ứng cử viên phó tổng thống tương ứng của họ. Ông Prabowo Subianto, cố gắng trở thành tổng thống lần thứ ba, đã giành chiến thắng với 58,6% số phiếu bầu, giúp ông giành chiến thắng trong cuộc đua bầu cử chỉ trong một vòng. Trong khi đó, ứng viên Ganjar Pranovo nhận được 24,9% số phiếu bầu, Anies Baswedan nhận được 16,5%. Kết quả được công bố trong buổi phát sóng trực tiếp do Ủy ban bầu cử thực hiện trên YouTube.
Được biết rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã giành chiến thắng ở 36 trong số 38 tỉnh của Indonesia, cũng như ở nước ngoài. Ở hai tỉnh là Aceh và Tây Sumatra, ứng viên Anies Baswedan nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Lễ nhậm chức của ông Prabowo Subianto sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 10.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала