Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc: Mỹ từ lâu đã ngừng tấn công phiến quân Hồi giáo ở Syria

© Sputnik / Brayan Smith / Chuyển đến kho ảnhĐại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya
Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Hoa Kỳ từ lâu đã ngừng chiến đấu ở Syria với tổ chức khủng bố ISIS* (IS* - bị cấm ở Liên bang Nga); thay vào đó, họ sử dụng phiến quân cho mục đích của riêng mình để chống lại chính phủ Damascus, đại diện thường trực của Nga tại tổ chức Vasily Nebenzya cho biết tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
“Các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi thực sự ngăn chặn cuộc chiến chống lại ISIS ở một quốc gia Ả Rập và từ lâu sử dụng các chiến binh mà họ nuôi dưỡng chỉ cho nhu cầu của riêng mình, bao gồm cả việc phá hoại lực lượng chính phủ Syria”, Nebenzya nói.

Ông nói thêm: “Người Mỹ và các đồng minh châu Âu đang cố gắng minh oan tại Hội đồng Bảo an cho những kẻ khủng bố Hayat Tahrir al-Sham*, những kẻ kiểm soát Idlib và chống lại chính phủ Syria hợp pháp ở Damascus”.

Quân đội Mỹ ở Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.02.2024
Hoa Kỳ tấn công các vị trí của Lực lượng Vũ trang Syria đang chiến đấu với phiến quân IS*
Theo ông, tháng 9 năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm sự hiện diện quân sự bất hợp pháp Hoa Kỳ tại Syria, ẩn dưới lý do được cho là chống khủng bố trên lãnh thổ nước cộng hòa. Trên thực tế, họ đang tham gia cướp bóc tài nguyên Syria và đóng vai trò cực kỳ gây bất ổn, đại diện thường trực Nga chỉ ra.
* Các tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала