- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Mỹ kêu gọi Kiev ngừng tấn công cơ sở năng lượng của Nga

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) 9K57 "Uragan" của Quân khu Trung tâm đang tấn công các cứ điểm của Lực lượng vũ trang Ukraina theo hướng Avdeevka trong chiến dịch quân sự đặc biệt
Hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) 9K57 Uragan của Quân khu Trung tâm đang tấn công các cứ điểm của Lực lượng vũ trang Ukraina theo hướng Avdeevka trong chiến dịch quân sự đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Hoa Kỳ kêu gọi Kiev ngừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga, cảnh báo rằng chúng có thể dẫn đến tình trạng giá dầu thế giới tăng, tờ Financial Times viết, dẫn các nguồn thông tin.
“Mỹ kêu gọi Ukraina ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, cảnh báo rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có thể dẫn đến tăng giá dầu thế giới và kích động các biện pháp trả đũa”, - ấn phẩm cho biết.
Được biết, cảnh báo từ Hoa Kỳ đã được gửi tới các quan chức cấp cao của Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) và Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraina (GUR).
Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan (Trái) phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraina Andriy Yermak. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nhà khoa học chính trị: Ông Sullivan phải đến để xoa dịu chế độ Kiev
Một quan chức cho biết Nhà Trắng ngày càng thất vọng trước “các cuộc tấn công trắng trợn” của máy bay không người lái Ukraina nhằm vào các cơ sở dầu mỏ ở Nga. Washington cũng lo ngại rằng Nga có thể thực hiện các biện pháp trả đũa đối với cơ sở hạ tầng năng lượng mà phương Tây đang dựa vào.
“Chúng tôi không khuyến khích hoặc cho phép các cuộc tấn công bên trong nước Nga”, ấn phẩm trích dẫn bình luận từ đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng. Ấn phẩm không nhận được bất kỳ bình luận nào từ CIA, SBU và GUR.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала