Mỹ khởi xướng phát hành trái phiếu sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa

© Sputnik / Vladimir TrefilovMột đồng rúp
Một đồng rúp - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2024
Đăng ký
Mỹ đề xuất các nước G7 hình thành cơ chế phát hành trái phiếu chính phủ trị giá ít nhất 50 tỷ USD để giúp Ukraina sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga, theo hãng Bloomberg trích dẫn các nguồn thông tin.

Tài liệu lưu ý: “Các đồng minh phương Tây đang gặp khó khăn để có được nguồn tài trợ cho Kiev vào thời điểm quan trọng của cuộc xung đột”.

Theo công bố, thu nhập từ đợt phát hành trái phiếu được đề xuất sẽ đạt gần 60 tỷ USD.
Bộ Ngoại giao Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2024
Bộ Ngoại giao Mỹ chặn tuyên bố của G7 lên án bầu cử tổng thống Nga
Trước đó không lâu, tờ The Guardian viết lãnh đạo G7 sẽ xem xét tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga để cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraina. Theo ấn phẩm, các nhà lãnh đạo EU sẽ gặp nhau tại Brussels và thảo luận các cách để tăng cường triệt để hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraina trong bối cảnh kêu gọi các quốc gia thành viên EU đặt nền kinh tế “vào tình trạng chiến tranh”.
Các nguồn tin cho biết, các cuộc thảo luận về ý tưởng này đang ở giai đoạn đầu và một số quốc gia, bao gồm cả Đức và Pháp, đang tỏ ra cảnh giác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала