- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trung Quốc giải thích lý do Bắc Kinh không tham gia hội nghị về Ukraina

CC0 / Pixabay / Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc
Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trung Quốc không tham gia một số hội nghị hòa bình về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina vì những hội nghị đó chỉ mời một bên liên quan chủ yếu tham dự. Đây là lời giải thích của ông Li Hui, đặc phái viên của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu.
“Việc này là do Trung Quốc cho rằng các hội nghị (đó) đã không mời hai bên liên quan chủ yếu tham gia, và chỉ thảo luận về kế hoạch của một bên”, - ông Li Hui nói, đề cập đến lý do tại sao Trung Quốc không tham gia một số cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết khủng hoảng Ukraina.
Ông Li Hui nói thêm rằng những hội nghị như vậy không đủ tính chất đại diện, không thể đạt được những kết quả thực chất cũng như không thể đóng vai trò tích cực cần phải có trong việc khôi phục hòa bình.
Đặc phái viên nhấn mạnh rằng Trung Quốc ủng hộ việc triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế, được cả Nga và Ukraina công nhận, với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên.
Bắc Kinh, Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Trung Quốc dọa tẩy chay đàm phán hòa bình về Ukraina nếu không có Nga
Hôm thứ Sáu ở Bắc Kinh đã tổ chức một cuộc họp báo nhân chuyến công du châu Âu mới kết thúc của đặc phái viên Trung Quốc nhằm tìm kiếm các giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraina. Cuộc họp có sự tham dự của các nhà báo và nhà ngoại giao từ một số quốc gia.
Ông Li Hui đã hoàn thành chuyến công du châu Âu lần thứ hai nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraina vào ngày 12 tháng 3. Đặc phái viên Trung Quốc đã đến Nga, Bỉ, Ba Lan, Ukraina, Đức và Pháp, nơi ông đã tiến hành hội đàm với các quan chức. Sau đó, Politico dẫn lời các quan chức viết rằng Trung Quốc có thể tẩy chay các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai về Ukraina nếu Nga không có mặt tại đó.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала