- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Truyền thông Mỹ nêu tên vũ khí của Nga mà Ukraina không có gì để đối phó

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhBom lượn KAB-500
Bom lượn KAB-500 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Quân đội Nga đang phá hủy hệ thống phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraina bằng cách sử dụng bom lượn 500 kg KAB, mà Lực lượng vũ trang Ukraina không có gì để chống lại, Forbes cho biết.
Tạp chí giải thích rằng bom lượn có cánh có thể thu vào và dẫn đường bằng vệ tinh có khả năng trở thành vũ khí quyết định trong cuộc xung đột Nga-Ukraina và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga. Tiềm năng của những quả bom như vậy có thể vượt qua hiệu quả của máy bay không người lái FPV và pháo binh.

"Các máy bay chiến đấu-ném bom "Sukhoi" của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang phá hủy một cách có hệ thống các tuyến phòng thủ của Ukraina", bài viết lưu ý.

Ngoài ra, do tầm bay ngắn nên các máy bay chiến đấu đang phục vụ cho Ukraina không thể đánh chặn máy bay ném bom Nga được trang bị bom lượn.
"Ở giai đoạn này, Ukraina thực tế không có thứ gì để chống lại loại vũ khí này", Forbes kết luận.
Bom lượn FAB-500 do Nga sản xuất - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2024
Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt bom FAB-3000 nặng 3 tấn

Su-34 Nga phá hủy sở chỉ huy của Lực lượng vũ trang Ukraina bằng bom M-62

Ngày 18/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 đã phá hủy sở chỉ huy và nhân lực của quân đội Ukraina bằng bom trên không M-62 với các mô-đun lập kế hoạch và điều chỉnh phổ quát.
"Các máy bay Su-34 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tấn công sở chỉ huy và nhân lực của đối phương ở hướng Nam Donetsk trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt", Bộ cho biết.
Cuộc tấn công được thực hiện bằng bom trên không FAB-500 M-62 với các mô-đun lập kế hoạch và điều chỉnh phổ quát (UMPC), giúp các loại đạn này có thể điều khiển được và có độ chính xác cao. Su-34 mang theo 4 quả bom loại này, mỗi quả chứa 300 kg thuốc nổ tương đương TNT.
UMPC cho phép các cuộc tấn công được thực hiện từ khoảng cách an toàn từtuyến tiếp xúc chiến đấu.
Như Bộ làm rõ, sau khi nhận được xác nhận từ tình báo rằng các mục tiêu đã bị tiêu diệt, phi hành đoàn Su-34 đã trở về sân bay khởi hành an toàn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала