Ukraina từ bỏ danh sách "tài trợ chiến tranh" vì Trung Quốc và Pháp

© AP Photo / Andrew KravchenkoPhong cảnh Kiev
Phong cảnh Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Kiev đã từ bỏ cái gọi là danh sách “đối tượng tài trợ chiến tranh” do áp lực từ Trung Quốc và Pháp, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết.
Trước đó, Hội đồng Bộ trưởng Ukraina tuyên bố quyết định từ bỏ danh sách các công ty - “đối tượng quốc tế tài trợ cho chiến tranh” từ trước tới nay vẫn được công bố trên trang web của Cơ quan Phòng chống tham nhũng quốc gia (NACP).
“Đó là Trung Quốc, nhưng không chỉ có Trung Quốc”, - một người biết rõ vấn đề này nói với hãng tin.
Ấn phẩm cho biết nguồn tin nói trên cũng ám chỉ "áp lực từ Pháp nhằm đưa chuỗi bán lẻ Auchan và chuỗi cửa hàng đồ gia dụng và làm vườn Leroy Merlin ra khỏi danh sách".
Theo các nhà báo, Bắc Kinh với tư cách là một trong những nước tiêu thụ ngũ cốc lớn nhất của Ukraina, vào tháng 2 đã yêu cầu Kiev đưa 14 công ty Trung Quốc ra khỏi danh sách nhằm “loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực”.
Mọi người trên cây cầu trong công viên Zaryadye ở Moskva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2024
Ở Đức chỉ ra đồng minh bất ngờ của Nga
Theo các tác giả bài báo, việc Kiev buộc phải từ bỏ chiến thuật sử dụng danh sách này như một dạng “cột bêu dương” quốc tế có thể cho thấy Ukraina đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự ủng hộ quốc tế.
Trong danh sách “tài trợ chiến tranh” của Ukraina có nhà điều hành hệ thống khí đốt Fluxys của Bỉ, nhà đầu tư lớn nhất của Đức trong ngành xây dựng Knauf, tập đoàn rượu vang Bolero của Gruzia, công ty Nestle của Thụy Sĩ, hai công ty hàng đầu của Đức sản xuất rượu vang cao cấp, công ty máy công cụ chính xác Spinner và Dmg Mori, một trong những công ty sản xuất và xuất khẩu kim cương lớn nhất thế giới là Shree Ramkrishna Imports, nhà sản xuất sản phẩm PepsiCo và Mars, hai công ty thuốc lá hàng đầu thế giới - Philip Morris International và Japan Tobacco International, Alibaba Group Holding Limited, công ty sở hữu nền tảng thương mại trực tuyến AliExpress, Unilever của Anh, công ty Subway của Mỹ, nhà sản xuất hải sản Vici, công ty ô tô Trung Quốc Geely, nhà cung cấp nhiên liệu hàng hải của Ireland Peninsula Petroleum và các công ty khác.
Như NAPC tuyên bố trước đây, danh sách này nhằm mục đích buộc các doanh nghiệp quốc tế rời khỏi thị trường Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала