- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Ngoại giao Nga: Muốn kiếm tiền từ chiến tranh, EU theo gương Mỹ tăng cường mua vũ khí

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhĐại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Kế hoạch của Liên minh châu Âu tăng gấp đôi lượng mua vũ khí trên lãnh thổ các nước châu Âu cho thấy Brussels muốn theo gương Mỹ kiếm tiền từ các cuộc chiến tranh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

"Mục tiêu mà Liên minh châu Âu đặt ra là tăng gấp đôi lượng mua vũ khí trên lãnh thổ các quốc gia châu Âu vào năm 2030 cho thấy một điều: theo gương của Hoa Kỳ, EU bắt đầu kế hoạch kiếm tiền từ chiến tranh. Chỉ có thể đoán có bao nhiêu cuộc xung đột trên thế giới sẽ bị kích động và thúc đẩy bởi vũ khí châu Âu", bà Zakharova nói.

"Đối với Ukraina, chắc chắn rằng khoản hỗ trợ kinh tế và tài chính 50 tỷ euro do Liên minh châu Âu phân bổ trong 4 năm tới cũng như khoản viện trợ quân sự 5 tỷ euro trong năm nay đều không thể cứu được chế độ tham nhũng phát xít mới ở Kiev", bà Maria Zakharova nhấn mạnh, tuyên bố của bà được trích dẫn trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao LB Nga: Mỹ nên tìm tiền cho Ukraina ở trong túi của ông Zelensky

Ai cần chịu trách nghiệm trong cuộc tấn công vào dân Nga?

"Với sự xúi giục của phương Tây, Ukraina không ngừng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và dân thường ở các thành phố của Nga. Trách nhiệm đối với những hành động này phải thuộc về lãnh đạo đương nhiệm của Liên minh châu Âu và các nước thành viên, những nước cung cấp vũ khí và khiêu khích Kiev phạm các tội ác quốc tế", bà Zakharova lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала