Bộ Ngoại giao Nga: Những kẻ khủng bố tìm cách trốn sang Ukraina, tâm điểm lây lan khủng bố

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong 10 năm, qua bàn tay của phương Tây, Ukraina đã trở thành trung tâm lây lan khủng bố. Sau vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva, những kẻ khủng bố đã cố gắng trốn sang Ukraina, đại diện Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

"Bây giờ chúng ta đã biết những kẻ khốn nạn đẫm máu này đã lên kế hoạch chạy đến quốc gia nào để trốn tránh sự trừng phạt - tới Ukraina. Cũng chính quốc gia đó, qua bàn tay của các chế độ tự do phương Tây, trong 10 năm đã trở thành trung tâm lan truyền chủ nghĩa khủng bố ở châu Âu, trước cả Kosovo, trong cơn điên cuồng cực đoan”, - nhà ngoại giao Nga viết trên Telegram.

Tăng cường các biện pháp an ninh - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2024
Những người tham gia vụ tấn công khủng bố ở Crocus city Hall bị bắt giữ gần biên giới giáp Ukraina
FSB đưa tin vào tối thứ Sáu rằng vụ nổ súng và hỏa hoạn xảy ra trước buổi hòa nhạc tại Crocus City Hall ở Krasnogorsk ngoại ô Moskva. Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Ủy ban điều tra Nga, ít nhất 60 người đã chết, nhưng con số này vẫn có thể tăng lên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала