Cựu cố vấn đặc biệt Mỹ: Báo cáo về vấn đề trí nhớ của Biden chỉ dành cho Bộ trưởng Tư pháp

© AP Photo / Lucas PeltierTổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Cựu cố vấn đặc biệt Robert Hur cho biết trong cuộc phỏng vấn với tạp chí New Yorker rằng ông đã viết báo cáo giật gân đề cập đến vấn đề trí nhớ của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho một độc giả duy nhất là Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, mà không tập trung vào công chúng.
Tháng trước, Robert Hur quyết định không buộc tội nhà lãnh đạo Mỹ vi phạm các quy tắc xử lý tài liệu mật, nhưng đồng thời, ông đã tiết lộ mức độ khó khăn về nhận thức mà Joe Biden, người đang tranh cử nhiệm kỳ thứ hai ở tuổi 81, đang gặp phải.

"Tôi không viết báo cáo đó cho sinh viên luật, tôi không viết cho đám đông, tôi không viết cho Quốc hội. Tôi viết nó cho Bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ, cũng là một công tố viên giàu kinh nghiệm", Cựu cố vấn đặc biệt Robert Hur nói.

Robert Hur nói thêm rằng ông biết ý định của Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland là công khai kết quả điều tra theo yêu cầu của "luật pháp và chính sách của bộ", nhưng vẫn tập trung vào bộ trưởng với tư cách là độc giả duy nhất của ông.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2024
Bí mật của ông Biden bị tiết lộ ở Mỹ

Chi tiết Biden đã quên

Trong báo cáo của mình, Robert Hur cho biết rằng khi nói chuyện với các nhà điều tra, Biden không thể nhớ ngày tháng giữ chức Phó Tổng thống, năm con trai ông qua đời hay chi tiết về cuộc tranh luận về Afghanistan.
Trên cơ sở đó, ông cho rằng việc khởi tố tổng thống là không đáng, vì trong phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn, ông có thể được coi là "một ông già đáng thông cảm nhưng có trí nhớ kém".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала