Обстрел зданий в палестинском городе Газа - Sputnik Việt Nam, 1920
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa chưa từng có từ Dải Gaza.

Số tử vong vì các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza vượt quá 32.000 người

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhHiệu quả pháo kích của Israel vào Dải Gaza
Hiệu quả pháo kích của Israel vào Dải Gaza - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Y tế Gaza cho biết số người chết vì các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đã lên tới 32.070 người và hơn 74.000 người bị thương.

"Số nạn nhân của cuộc xâm lược của Israel kể từ ngày 7 tháng 10 đã tăng lên 32.070 người chết và 74.298 người bị thương", Bộ Y tế Dải Gaza cho biết.

Cuộc tấn công của Israel tại Rafah - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2024
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Mỹ không yêu cầu ngừng bắn ở Dải Gaza

Khoảng 89 nghìn tòa nhà ở Dải Gaza bị phá hủy hoặc hư hại

Theo báo cáo của Trung tâm Vệ tinh Liên Hợp Quốc (UNOSAT), hơn một phần ba tổng số tòa nhà ở Dải Gaza, tương đương khoảng 88,9 nghìn tòa nhà, đã bị phá hủy hoặc hư hại trong cuộc xung đột tại khu vực này.
Tài liệu cho biết: "Tổng cộng, 35% tổng số tòa nhà ở Dải Gaza bị hư hại, tương ứng với 88.868 công trình, trong đó 31.198 công trình được xác định là bị phá hủy, 16.908 công trình bị hư hại nghiêm trọng và 40.762 công trình bị hư hỏng nhẹ".
Tổ chức này làm rõ rằng những dữ liệu này tính đến ngày 29 tháng 2 cho thấy sự gia tăng khoảng 20 nghìn tòa nhà bị hư hại so với tháng 1 năm 2024. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các thành phố Khan Yunis và Gaza.
"Ngoài số lượng tòa nhà bị hư hại, bản cập nhật này ước tính có 121.400 đơn vị nhà ở (tính cả căn hộ và nhà riêng) bị hư hại ở Dải Gaza. Phân tích hình ảnh vệ tinh của UNOSAT ghi lại sự tàn phá trên diện rộng và nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ từ phía những người dân bị ảnh hưởng", - báo cáo cho biết thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала