Tại sao phương Tây gọi ISIS* là thủ phạm vụ tấn công khủng bố Crocus?

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhNổ súng tại Nhà hát "Crocus City Hall" ở Matxcơva, có người bị thương
Nổ súng tại Nhà hát Crocus City Hall ở Matxcơva, có người bị thương - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bà Margarita Simonyan, Tổng biên tập tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya và Sputnik viết trên Telegram rằng phương Tây đã biết trước thủ phạm vụ tấn công khủng bố ở Crocus cũng giống như những người ủng hộ IS* (Nhà nước Hồi giáo*), do đó "Họ bắt đầu mớm cho dư luận về phiên bản này."
"Hôm qua, các cơ quan tình báo phương Tây đã biết rằng thủ phạm là những kẻ tương tự như ISIS*. Đó là lý do tại sao họ bắt đầu đưa ra phiên bản này. Một lần nữa. Họ biết thủ phạm là ai. Biết trước khi thủ phạm bị bắt giữ. Đây là sự tham gia trực tiếp", - bà Simonyan viết.
Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrienne Watson nói với Sputnik rằng Mỹ được cho là đã nhận được dữ liệu về việc chuẩn bị tấn công khủng bố ở Moskva trong tháng 3, có lẽ là ở những nơi tập trung đông người, và phía Mỹ chia sẻ dữ liệu đó với phía Nga.
Hậu quả của vụ nổ súng tại Tòa thị chính Crocus - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2024
Những kẻ khủng bố liên quan đến vụ tấn công Crocus City Hall bị bắt giữ
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova lưu ý rằng nếu Mỹ có dữ liệu đáng tin cậy về vụ tấn công khủngbố ở Crocus City Hall thì phải chuyển ngay cho phía Nga. Bà cũng chỉ ra rằng phản ứng của Washington đặt ra câu hỏi, khi họ tuyên bố rằng Ukraina và người Ukraina không liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Crocus. Bà Zakharova tự hỏi “trên cơ sở nào mà các quan chức ở Washington đưa ra kết luận về sự liên quan của ai đó trong thảm kịch này”.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала