Công an Việt Nam bắt giữ thành công sát nhân bị Interpol truy nã

© Ảnh : Roslan RahmanInterpol
Interpol - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 24/3, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành bàn giao đối tượng Bozykh Mikhail cho cơ quan chức năng của Liên bang Nga để xử lý theo thẩm quyền.
Borzykh Mikhail (35 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga) là đối tượng bị truy nã về tội giết người theo Lệnh truy nã của Interpol.
Trước đó vào chiều 22/3, qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở cơ sở kết hợp nguồn tin của người dân, một tổ công tác phối hợp giữa Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuân và Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã tiến hành kiểm tra hành chính một người Nga tại phường Văn Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm với nhiều dấu hiệu bất thường.
Kiểm chứng các chứng cứ, tài liệu thu thập được và lệnh truy nã của Interpol, tổ công tác tiến hành làm việc và đã có căn cứ xác định người đàn ông này chính là Borzykh Mikhail (SN 1989), quốc tịch Nga, hiện đang bị Interpol truy nã quốc tế về tội danh giết người.
Sau khi gây án, Borzykh Mikhail đã trốn khỏi lãnh thổ Liên bang Nga, đến đầu tháng 3/2024 nhập cảnh vào Việt Nam tiếp tục hành trình lẩn trốn, nhưng đã sa lưới pháp luật khi đến Ninh Thuận.
Sau khi bắt giữ, lực lượng công an đã bàn giao đối tượng Mikhail cho phía cơ quan chức năng Liên bang Nga tại Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh để đưa về nước giải quyết theo thẩm quyền.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Hà Nội: Bắt hai "đặc vụ Interpol" rởm lừa đảo trên phố cổ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала