Liên bang Nga gửi công hàm do Mỹ thay đổi ranh giới ngoài thềm lục địa

© AFP 2023 / Alexander NemenovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2024
Đăng ký
Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga đã gửi công hàm cho Hoa Kỳ liên quan đến việc Washington thay đổi ranh giới bên ngoài thềm lục địa của nước này; hành động của Hoa Kỳ không tuân thủ các quy tắc và thủ tục do luật pháp quốc tế thiết lập.
Bộ Ngoại giao cho biết, trong thời gian từ ngày 18 đến 29/3, một phiên họp của Hội đồng Cơ quan đáy biển quốc tế, được triệu tập theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, được tổ chức tại Kingston (Jamaica).

“Trong phiên họp, phái đoàn Nga đã tuyên bố không công nhận ranh giới bên ngoài của thềm lục địa được Hoa Kỳ đơn phương tuyên bố vào tháng 12 năm 2023 vượt quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải ở bảy vùng của Đại dương Thế giới... Trước đó, Nga đã gửi cho phía Mỹ công hàm tương ứngvề đường song phương.”

Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2023
Bộ Ngoại giao Liên Bang Nga: Mỹ chưa sẵn sàng thay đổi đường lối thù địch

Mục tiêu của Mỹ

Bộ lưu ý rằng bằng hành động của mình, Hoa Kỳ đang “cố gắng giảm diện tích đáy biển thuộc thẩm quyền của Cơ quan đáy biển quốc tế, tức là của toàn bộ cộng đồng thế giới, và giành thêm các khu vực thềm lục địa để sử dụng cho riêng mình”.

"Các bước đi đơn phương của Hoa Kỳ không tuân thủ các quy tắc và thủ tục do luật pháp quốc tế thiết lập. Phái đoàn Nga chỉ trích cách tiếp cận có chọn lọc của Hoa Kỳ trong việc sử dụng luật pháp quốc tế, nhấn mạnh vào các quyền của mình và hoàn toàn coi thường các nghĩa vụ, và bác bỏ những nỗ lực mới nhất của Washington nhằm sử dụng các quy tắc của Công ước 1982 chỉ để phục vụ lợi ích của chính mình” - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала