Phần lớn dân Mỹ chờ đợi Thế chiến mới trong những năm gần tới

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteTòa nhà Quốc hội ở Washington DC, Hoa Kỳ
Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Phần lớn người Mỹ cho rằng một cuộc Thế chiến mới sẽ xảy ra trong vòng 5 đến 10 năm tới. Điều này thể hiện qua cuộc khảo sát của hãng YouGov, kết quả dẫn trên báo The Hill.
Chẳng hạn, 61% công dân Hoa Kỳ bày tỏ quan điểm rằng “rất có thể” hoặc “khá chắc chắn” là cuộc Thế chiến mới sẽ nổ ra trong vòng 5 đến 10 năm tới. Còn 18% khác thì không tin chắc về hướng phát triển sự kiện như vậy..
21% số người được hỏi cho rằng xung đột toàn cầu trong những năm tới là “khó xảy ra” hoặc “hoàn toàn không có khả năng xảy ra”.

Kẻ thù chính của Hoa Kỳ là ai?

Trước đó, tại Hoa Kỳ có 5% cư dân coi Hoa Kỳ là kẻ thù chính của nước Mỹ. Đây là kết quả cao nhất kể từ khi câu hỏi này được nêu ra lần đầu vào năm 2001.
Cần lưu ý rằng trước đây có không quá 2% số người được hỏi gọi Hoa Kỳ là kẻ thù chính của đất nước. Chẳng hạn, năm ngoái chỉ có 1% số người được hỏi cho giải đáp như vậy.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2024
Cựu đặc vụ CIA: Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đẩy thế giới bên bờ vực chiến tranh hạt nhân
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала