Sản phụ ở Phú Quốc đã không qua khỏi sau khi được hàng trăm người hiến máu giúp đỡ

© Depositphotos.com / AmvorsufNến và hoa tưởng niệm
Nến và hoa tưởng niệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tin từ Trung tâm Y tế TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết dù đã rất nỗ lực cùng với hàng trăm người sẵn sàng cho máu nhưng sản phụ bị băng huyết nhập viện từ đêm trước đã tử vong lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.
Trước đó, khoảng 18h20 ngày 23/3, đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu sản phụ H.T.M. (39 tuổi, quê ở Cà Mau, tạm trú xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) trong tình trạng bị băng huyết.
Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc mất máu do nhau tiền đạo ra huyết trên thai 21 tuần (4,5 tháng), buộc phải tiến hành mổ cấp cứu với hy vọng cứu sống người mẹ.
Nữ có thai - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2024
Vụ người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến sản phụ tử vong: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm
Ca mổ gặp khó khăn do sản phụ mất quá nhiều máu dẫn đến rối loạn đông máu (máu truyền vào không cầm lại được). Đồng thời, máu của sản phụ M. thuộc nhóm máu O+, rất khó tìm người có nhóm máu tương đồng.
Sau đó, một trang mạng xã hội tại địa phương đã đăng thông tin kêu gọi người có nhóm máu tương đồng hiến máu cứu sản phụ đang nguy kịch.
Từ hơn 22 giờ ngày 23/3 cho đến sáng 24/3, khoảng 500 người đang sinh sống và làm việc tại Phú Quốc đã đến bệnh viện để xét nghiệm với hy vọng có cùng nhóm máu với sản phụ M. Kết quả chỉ có 10 người có nhóm máu tương đồng được lấy truyền cho sản phụ M.
Bệnh viện. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2024
Vụ sản phụ tử vong ở Khánh Hòa: Họp Hội đồng để làm rõ nguyên nhân
Bác sĩ Đống Nguyễn Công Quốc, khoa hồi sức tích cực Trung tâm Y tế TP Phú Quốc, cho biết do bị băng huyết, rối loạn đông máu nặng nên chị M. phải thở máy, hôn mê sâu, tụt huyết áp. Chị M. được tiên lượng rất xấu. Người nhà sau đó đã xin được chuyển về nhà.
Theo chính quyền địa phương, sản phụ M. đã có 4 người con, chồng làm nghề ngư phủ. Cả gia đình đang thuê nhà ở trọ, hoàn cảnh rất khó khăn.
Hiện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo phường Dương Đông, TP Phú Quốc đang vận động, quyên góp hỗ trợ giúp cho gia đình sản phụ M. trả tiền viện phí và mai táng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала