Chương trình xây dựng pháp luật của kỳ họp thứ 7 rất nặng

© Ảnh : Nhan Hữu Sáng - TTXVNChủ tịch Quốc hội dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5
Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5 diễn ra trong 2,5 ngày, cho ý kiến 8 dự án luật, gồm: Luật Thủ đô sửa đổi; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ; Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; Luật Lưu trữ sửa đổi; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Đây là 8 trong số 9 dự án luật dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vào tháng 5.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với 8 dự án luật được thảo luận và đối với việc hoàn thành nhiệm vụ lập pháp của kỳ họp nói chung, do đó, mong muốn các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thiện các dự thảo luật đạt chất lượng tốt nhất.
UBTV Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết thành lập 2 thành phố thuộc Tiền Giang và Bình Dương - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2024
Thường vụ Quốc hội quyết định về nhân sự, xem xét nội dung cấp bách
Ông Huệ cho biết tại kỳ họp thứ 7, chương trình xây dựng pháp luật rất nặng. Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 10 dự án luật, trong đó 1 dự án luật Chính phủ chưa kịp trình, 1 dự án luật đang xin rút ra xin ý kiến sau.
Ngoài ra, Quốc hội sẽ cho ý kiến 10 dự án luật khác, chưa kể một số lượng khá lớn dự thảo nghị quyết Chính phủ đang đề xuất.
"Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan rà soát để phân kỳ, những gì cấp bách cần làm ngay thì đưa vào kỳ họp thứ 7, cái gì chưa đủ chín, đủ rõ, chưa chuẩn bị kỹ thì để kỳ họp thứ 8 hoặc chậm lại. Nhưng dù tình huống nào, khối lượng công việc của kỳ họp thứ 7", ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu cho ý kiến đối với những vấn đề lớn và những vấn đề cho đến nay vẫn còn ý kiến khác nhau hoặc phương án khác nhau; rà soát những vấn đề liên quan đến áp dụng pháp luật và điều khoản chuyển tiếp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2024
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói về quyết định quan trọng của Bộ Chính trị
Trong quá trình xây dựng các dự án Luật trên, cũng như xây dựng luật pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay cần tiếp tục quán triệt nguyên tắc Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Theo quy định hiện hành, trước mỗi kỳ họp thường kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để cho ý kiến vào các dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp Quốc hội sau đó.
Trong số 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) có 126 đại biểu đang hoạt động, làm nhiệm vụ chuyên trách ở Trung ương, 67 đại biểu hoạt động chuyên trách ở địa phương.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала