Những kẻ khủng bố tấn công Crocus có thể đã được đặc vụ Ukraina ngầm sử dụng

© Sputnik / Sergey Bobylev / Chuyển đến kho ảnhNổ súng tại Nhà hát "Crocus City Hall" ở Matxcơva, có người bị thương
Nổ súng tại Nhà hát Crocus City Hall ở Matxcơva, có người bị thương - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Chủ tịch Ủy ban Phòng Công cộng Liên bang Nga về các vấn đề chủ quyền, các dự án yêu nước và hỗ trợ các cựu chiến binh Vladimir Rogov tin rằng những kẻ khủng bố tấn công phòng hòa nhạc Crocus City Hall gần Matxcơva có thể đã bị lực lượng đặc biệt của Ukraina bí mật sử dụng.
Hôm thứ Bảy, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, bày tỏ lời chia buồn và lên án vụ tấn công khủng bố tại Crocus, cho rằng IS* là kẻ thù chung cần phải bị đánh bại. Nhiều cơ quan truyền thông Mỹ cũng chia sẻ quan điểm này, dẫn lời các quan chức địa phương, đưa tin rằng nhóm Hồi giáo này phải chịu trách nhiệm về thảm kịch. Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov, bình luận về lời hùng biện của Mỹ về cáo buộc Nhà nước Hồi giáo có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Tòa thị chính Crocus, nói với Sputnik rằng không nên vội vàng đưa ra kết luận như vậy, các cơ quan đặc biệt của Nga sẽ xem xét mọi chuyện.

"Nếu chúng ta nói về IS*, thì chỉ là những kẻ khủng bố này được sử dụng một cách bí mật. Họ (những kẻ khủng bố) thực lòng nghĩ rằng họ đang liên lạc với IS*, trên thực tế đó có thể là đại diện của các cơ cấu trừng phạt thuộc các cơ quan đặc biệt của Zelensky," - Rogov nói với Sputnik.

Theo ông, đại diện của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraina hoặc Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) có thể đã bí mật sử dụng những kẻ khủng bố.
Lựa chọn biện pháp ngăn chặn đối với các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2024
Bốn đối tượng trong vụ án tấn công khủng bố tại Crocus City Hall bị tòa ra lệnh tạm giữ

"GUR và SBU có những công nghệ phát triển rất tốt để tẩy não và xâm chiếm ý thức con người. Họ chuyên về công nghệ của các giáo phái toàn trị, làm việc với mặt tối của một người và lập trình cho anh ta những hành động phá hoại, hủy diệt", - ông Rogov nhấn mạnh.

Ngay sau vụ tấn công khủng bố, người đứng đầu văn phòng của Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak, nói rằng Ukraina không liên quan đến các sự kiện ở Crocus. Theo sau ông, đại diện Tổng cục Tình báo Andrei Chernyak vội vàng tuyên bố Ukraina không liên quan gì đến vụ tấn công khủng bố này. Podolyak, ngay cả sau khi những kẻ khủng bố bị bắt giữ vào ngày hôm sau trên đường tới biên giới với Ukraina, vẫn phủ nhận Kiev có liên quan trong vụ tấn công khủng bố ở Crocus City Hall.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала