- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lực lượng vũ trang Ukraina mất ít nhất bảy trong số mười xe tăng Thụy Điển

CC BY 3.0 / Anders Lagerås / Strv122 3 croppedXe tăng Thụy Điển Stridsvagn 122 được BAE Systems Hagglunds sản xuất
Xe tăng Thụy Điển Stridsvagn 122 được BAE Systems Hagglunds sản xuất - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Ít nhất 7 trong số 10 xe tăng Strv 122 của Thụy Điển chuyển sang Ukraina bị hư hỏng, Kiev cần đưa chúng ra khỏi chiến trường và gửi đến Lithuania để sửa chữa, tạp chí Forbes đưa tin.
Trước đó, tờ báo này cho biết máy bay không người lái của Nga đã vô hiệu hóa 1/5 số "xe tăng tốt nhất của Ukraina", làm hư hại 2 xe tăng Strv 122.

Bài báo của tạp chí cho biết: “Trong vài tháng… lữ đoàn 21 (của Lực lượng vũ trang Ukraina)… đã mất ít nhất 7 trong số 10 xe tăng Strv 122, trước đây thuộc sở hữu của Thụy Điển”.

Công việc của đội phản ứng nhanh cơ động trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đẩy lùi một cuộc tấn công tên lửa vào khu vực Belgorod
Cần lưu ý rằng trong số 7 chiếc xe tăng bị vô hiệu hóa, 6 chiếc vẫn có thể được đưa ra khỏi chiến trường và sửa chữa, nhưng Strv 122 phải được gửi đến Lithuania để sửa chữa.
Forbes viết: “Việc thiếu phụ tùng thay thế… có nghĩa là thợ thường phải mất vài tháng để sửa chữa một chiếc Strv 122 hoặc Leopard 2 bị hư hỏng trong quá trình chiến đấu”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала