Bộ Ngoại giao Latvia tuyên bố nhà ngoại giao Nga là persona non grata

© Sputnik / Natalya SelivestrovaBộ Ngoại giao Liên bang Nga
Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Latvia tuyên bố một nhà ngoại giao của Đại sứ quán Nga là persona non grata và yêu cầu người này rời khỏi Latvia trước ngày 10 tháng 4.

"Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Latvia quyết định tuyên bố một nhà ngoại giao của Đại sứ quán Nga là persona non grata. Nhà ngoại giao Nga này phải rời Latvia trước ngày 10 tháng 4", thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Latvia cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga nói với Sputnik rằng phía Moskva sẽ đáp trả Latvia về việc trục xuất nhà ngoại giao Nga.
“Chúng tôi sẽ đáp trả”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Bộ ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Nga tuyên bố 40 nhà ngoại giao Đức là persona non grata
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала