- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

LHQ cho biết tù binh Nga bị tra tấn ở Ukraina

© AFP 2023 / Fabrice CoffriniLHQ
LHQ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) -Theo báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR), các tù binh Nga ở Ukraina đã bị tra tấn.
Khoảng thời gian được nói đến ở đây là từ tháng 12/2023 đến tháng 2/2024. Các nhân viên của cơ quan này đã đến thăm 44 tù binh Nga ở các tỉnh Dnepropetrovsk, Kharkov, Lvov, Nikolaev, Sumy, Vinnitsa và Zaporozhye.
“Mặc dù những tù binh Nga này không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào về việc tra tấn xảy ra tại các cơ sở đó, nhưng họ đã đưa ra những thông tin đáng tin cậy về việc tra tấn hoặc ngược đãi tại các điểm trung chuyển sau khi họ được sơ tán khỏi chiến trường”, - báo cáo cho biết.
Cụ thể, 8 người cho biết họ bị giam giữ dưới tầng hầm các tòa nhà tư nhân, rất có thể là ở tỉnh Kharkov. Một số người trong bọn họ đã ở đó vài ngày, những người khác ở đó đến một tháng rưỡi. 13 tù binh cho biết trong quá trình thẩm vấn họ bị đánh bằng gậy gỗ và bị giật điện bằng điện thoại dã chiến hoặc các thiết bị điện khác. Ngoài ra, người Ukraina còn tổ chức các vụ hành quyết và trong hai trường hợp đã đe dọa binh lính Nga bằng bạo lực tình dục.
Quốc kỳ Ukraina trên đài quan sát ở Lvov - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
LHQ công nhận việc tra tấn tù nhân Nga ở Ukraina
Ngoài ra, Văn phòng LHQ lưu ý rằng những hành vi đe dọa các linh mục và tín đồ của Nhà thờ Chính thống giáo Ukraina (UOC) vẫn tiếp tục diễn ra trong nước. Các quan chức của Văn phòng ghi nhận sáu trường hợp ở năm khu vực khi có những nhóm người dùng vũ lực để xông vào nhà thờ. Được biết họ biện hộ cho hành động của mình bằng quyết định của chính quyền địa phương cho phép các cộng đồng tôn giáo mới thuộc Nhà thờ Chính thống Ukraina ly giáo (OCU) đăng ký tại cùng địa chỉ với các cộng đồng hiện có thuộc UOC.
OHCHR kể lại rằng vào ngày 28/12/2023 một số người đã tấn công Nhà thờ Kazansky ở tỉnh Vinnytsia. Ít nhất hai người liên quan đến hành vi tội phạm này khai rằng họ là quân nhân tại ngũ của LLVT Ukraina. Đồng thời, các nhân viên cảnh sát có mặt ở đó cũng không can thiệp vào sự việc. Vào tháng 1 lại xảy ra một vụ tấn công nữa vào nhà thờ này, khiến một linh mục và một giáo dân bị thương.
“OHCHR trước đó đã báo cáo một trường hợp tương tự ở thành phố Cherkassy thuộc tỉnh Cherkassy vào ngày 20/11/2023. Ở trường hợp này, nhiều nạn nhân và nhân chứng được OHCHR phỏng vấn đã xác định một trong những kẻ tấn công là quân nhân của LLVT Ukraina. Kể từ đó chính quyền Ukraina mới khởi tố hình sự trong các vụ án Cherkass và Ladyzhyn”, - LHQ lưu ý.
Trụ sở LHQ ở Vienna - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Liên Hợp Quốc tuyên bố đang nghiên cứu video về vụ thảm sát tù binh Nga
Ngoài ra, cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga còn bị kỳ thị ở Ukraina, Văn phòng LHQ nhấn mạnh. Nhân viên OHCHR đặc biệt quan tâm đến đạo luật được quốc hội nước này thông qua vào tháng 12 năm ngoái. Luật này sửa đổi một số quy định liên quan đến quyền của các dân tộc thiểu số.
“Mặc dù luật này là một bước tiến đáng kể trong việc cải thiện quyền của các dân tộc thiểu số, nhưng nó vẫn duy trì sự phân biệt đối xử giữa một bên là các dân tộc thiểu số nói ngôn ngữ chính thức của EU và một bên khác là các dân tộc thiểu số nói thứ ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ chính thức của EU, chẳng hạn như tiếng Nga”, - tài liệu cho biết.
Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi Kiev dỡ bỏ lệnh cấm tụ tập ôn hòa đối với những người tự nhận mình là người thuộc dân tộc Nga.
Văn phòng nói thêm rằng chính quyền Kiev chưa truy tố hết những người chịu trách nhiệm về những vụ bạo lực đối với dân thường và tù binh. Các quan chức của Văn phòng ghi nhận đã có các vụ bắt giữ tùy tiện, những vụ mất tích sau khi bị đối xử bạo lực, những trường hợp tra tấn và đối xử tàn bạo bao gồm cả bạo lực tình dục đối với thường dân liên quan đến cuộc xung đột, cũng như đối với những người lính Nga bị bắt. Họ cũng ghi nhận có các vụ hành quyết đối với ít nhất 25 quân nhân Nga trong hai năm 2022-2023. Mặc dù chính quyền Kiev đã khởi tố ít nhất 5 vụ án hình sự về vi phạm luật pháp đối với 22 người, nhưng cuộc điều tra không có tiến triển gì, cơ quan Liên Hợp Quốc tóm lược.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала