Mỹ lần đầu tiên mở cửa trở lại nhà máy điện hạt nhân đã đóng cửa

© SputnikBang Michigan, Hoa Kỳ
Bang Michigan, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lần đầu tiên Hoa Kỳ mở cửa vận hành trở lại một nhà máy điện hạt nhân đã đóng cửa bằng tiền từ khoản vay của chính phủ, kênh truyền hình Fox News đưa tin.
Một nhà máy điện hạt nhân ở tây nam bang Michigan đã đóng cửa hai năm trước sẽ được đưa vào hoạt động trở lại nhờ khoản vay 1,5 tỷ USD từ chính phủ liên bang.
Theo các cơ quan chức năng của bang, đây sẽ là lần đầu tiên ở Hoa Kỳ một cơ sở đóng cửa loại này sẽ được vận hành trở lại, kênh truyền hình lưu ý.
Đối với Nhà Trắng, việc tái vận hành nhà máy sẽ là một phần của quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, nguồn năng lượng mà tầm quan trọng của nó được chính quyền hiện tại chú trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, bản tin cho biết.
Nhà máy cơ điện để sản xuất uranium - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2023
Mỹ lên tiếng về nỗ lực không thành công từ bỏ uranium của Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала