Tại London đã nêu ra điều kiện theo đó Assange sẽ không bị dẫn độ sang Mỹ

© Sputnik / Alex McNaughton / Chuyển đến kho ảnhĐồng sáng lập WikiLeaks, Julian Assange bước lên ban công của đại sứ quán Ecuador ở London
Đồng sáng lập WikiLeaks, Julian Assange bước lên ban công của đại sứ quán Ecuador ở London - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Chính quyền Anh sẽ không dẫn độ người sáng lập WikiLeaks Julian Assange sang Mỹ chừng nào ở đó vẫn còn khả năng ông phải đối mặt với án tử hình, Lord Richard Balfe, thành viên Hạ viện Quốc hội Anh từ Đảng Bảo thủ nêu ý kiến, như ông nói với Sputnik.
Trước đó, tòa án Tối cao London đã ra phán quyết có lợi cho Assange; ông sẽ có cơ hội tiếp tục kháng cáo quyết định dẫn độ về Mỹ tại tòa án Anh. Tòa án đã cho chính phủ Mỹ 3 tuần để đưa ra những đảm bảo đầy đủ rằng trong phiên tòa ở Mỹ, nhà báo sẽ có thể dựa vào Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ (bảo vệ quyền tự do ngôn luận) và rằng ông sẽ không bị thiệt thòi trong quá trình tố tụng vì quyền công dân của ông và sẽ không bị kết án tử hình. Nếu những bảo đảm này không được cung cấp, Assange sẽ được phép kháng cáo. Trong trường hợp đảm bảo được cung cấp, tòa án sẽ nghe trình bày của cả hai bên trong vụ án.

"Tôi tin tưởng rằng các luật sư của Julian Assange sẽ kháng cáo trong thời gian dài nhất có thể. Tôi tin rằng chính phủ Anh sẽ không muốn dẫn độ Assange nếu không hiểu rõ rằng án tử hình sẽ không được quyết định", - người đối thoại của cơ quan thông tấn nói.

Một người ủng hộ người sáng lập WikiLeaks Julian Assange, Richard Burgon, Nghị sĩ Đảng Lao động của Leeds East, phát biểu bên ngoài Tòa án Công lý Hoàng gia, Tòa án Tối cao Anh, ở trung tâm London vào ngày 26 tháng 3 năm 2024. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2024
Nhà khoa học chính trị: Assange đánh vào điểm yếu nhất của Mỹ
Đồng thời, Balfe thừa nhận: thỏa thuận dẫn độ giữa Mỹ và Anh không phải không có khuyết điểm và áp đặt các nghĩa vụ không bình đẳng đối với London trong mối quan hệ với Washington.
“Công việc của Tòa án Tối cao là giải thích luật hiện hành chứ không phải phát minh ra luật mới. Vì vậy, quyết định của họ là phù hợp với luật pháp chứ không phải như một số người mong muốn”, - Balfe bổ sung.
Nhà báo người Úc Assange nổi tiếng vào năm 2006 nhờ trang web WikiLeaks do ông thành lập để xuất bản các tài liệu bí mật. Năm 2010, nguồn tin này đã công bố đoạn video bí mật về quân đội Mỹ, trong đó cho thấy ít nhất 18 thường dân đã thiệt mạng sau một cuộc tấn công bằng trực thăng của Mỹ ở Baghdad năm 2007. Năm 2010, trang này cũng bắt đầu xuất bản 250 nghìn tài liệu ngoại giao của Mỹ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала