- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.
Lực lượng đặc biệt Nga - Sputnik Việt Nam

LIVE: Xung đột Nga-Ukraina: Diễn biến sự kiện tuần thứ 110

Đăng ký
Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua".
Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác". Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Diễn biến từ ngày 23/2 đến ngày 1/3:
https://sputniknews.vn/20240223/28253686.html
Diễn biến từ ngày 1/3 đến ngày 8/3:
https://sputniknews.vn/20240301/28370334.html
Diễn biến từ ngày 8/3 đến ngày 15/3:
https://sputniknews.vn/20240308/28517978.html
Diễn biến từ ngày 15/3 đến ngày 22/3:
https://sputniknews.vn/20240315/28634500.html
Diễn biến từ ngày 22/3 đến ngày 29/3:
https://sputniknews.vn/20240322/28800364.html
Mục lục
Mở đầu mớiMở đầu cũ
00:48 05.04.2024
Ukraina ban bố cảnh báo không kích
Theo dữ liệu từ bản đồ trực tuyến của Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số, cảnh báo không kích đã được ban bố trên khắp Ukraina.
23:34 04.04.2024
Ông Rogov báo cáo về vụ không kích vào các cứ điểm của Lực lượng Vũ trang Ukraina ở bắc Rabotino
Máy bay Nga đã tấn công các cứ điểm của quân đội Ukraina ở tỉnh Zaporozhye, kể cả phía bắc làng Rabotino, ông Vladimir Rogov, Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề chủ quyền, các dự án yêu nước và hỗ trợ cựu chiến binh Nga, đồng thời là đồng chủ tịch Hội đồng điều phối hội nhập các khu vực mới, nói với Sputnik.
21:41 04.04.2024
Bà Baerbock kêu gọi tìm thêm hệ thống phòng không cho Ukraina

“Sau lời kêu gọi mạnh mẽ từ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina, chúng tôi kêu gọi châu Âu một lần nữa - mọi người nên kiểm tra xem phòng không của mình được bố trí ở đâu, có thể cung cấp những gì cho Ukraina, đồng thời mở rộng lời hứa này (cung cấp phòng không) cho toàn thế giới, hãy thỏa thuận về việc tài trợ”, - bà Baerbock nói sau cuộc họp.

20:50 04.04.2024
Cảnh báo không kích được ban bố tại 4 tỉnh của Ukraina
Theo dữ liệu bản đồ trực tuyến Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraina, cảnh báo không kích đã được ban bố tại các tỉnh Sumy, Dnepropetrovsk, Kharkov và Poltava của Ukraina, cũng như một phần tỉnh Zaporozhye do Lực lượng Vũ trang Ukraina kiểm soát.
17:16 04.04.2024
Ông Pushilin hứa sẽ khôi phục tất cả các thành phố của DNR
"Tôi muốn nhấn mạnh: chúng tôi sẽ khôi phục tất cả các thành phố của nước cộng hòa. Thật không may, khoảng cách quá gần với tuyến tiếp xúc chiến đấu vẫn chưa cho phép chúng tôi bắt đầu hoàn toàn công việc khôi phục ở Artemovsk, Marinka, Avdeevka. Nhưng công việc sơ bộ đã được tiến hành”, - Người đứng đầu khu vực Denis Pushilin cho biết.
15:45 04.04.2024
Quân đội Nga đã tấn công một trường dạy lái xe tăng ở Kharkov, lực lượng ngầm đưa tin
Người đối thoại của cơ quan này cho biết: "Trường dạy xe tăng ở số 192 phố Poltavsky Shlyakh ở Kharkov đã bị tấn công. Theo thông tin ngầm, xe tăng nước ngoài cùng với các giảng viên quân sự nước ngoài đã được đưa đến đó vào ngày hôm trước".
Theo ông, hai tên lửa rơi trúng tiểu khu dân cư New Houses ở quận Slobodsky của Kharkov.
Thông tin sơ bộ cho biết, đạn rơi trúng trạm biến áp , sau đó thành phố bị mất điện. Nhưng các đặc vụ ngầm ở Kharkov báo cáo rằng xe điện đã chạy trở lại.
Quân đội Nga cũng tấn công tòa nhà cơ quan nội vụ địa phương trên phố Lyubov Malaya.
Ngoài ra, Nhà máy Cơ khí Merefa ở thành phố Merefa, gần Kharkov, cũng bị tấn công. Tại doanh nghiệp, theo thông tin ngầm, địch đã sản xuất và cất giữ UAV.
15:31 04.04.2024
Lực lượng vũ trang Ukraina thả vật thể nổ từ máy bay không người lái xuống Donetsk
Quân đội Ukraina đã thả một vật thể nổ từ một máy bay không người lái xuống quận Kirovsky của Donetsk, văn phòng đại diện DNR tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung các vấn đề liên quan đến Tội ác chiến tranh của Ukraina (JCCC) đưa tin trên kênh Telegram.
Quận Kirovsky nằm ở phía tây nam của Donetsk.
13:33 04.04.2024
Lực lượng vũ trang Ukraina bắn 12 quả đạn vào Donetsk và Gorlovka
Vào buổi sáng, quân đội Ukraina đã bắn 12 quả đạn cỡ nòng 155 mm, trong đó có 2 quả đạn pháo loại chùm, vào Donetsk và Gorlovka, văn phòng đại diện DNR tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung các vấn đề liên quan đến Tội ác chiến tranh của Ukraina đưa tin trên kênh Telegram.
11:42 04.04.2024
Năm máy bay không người lái bị bắn hạ ở Belgorod và Tula
“Lực lượng phòng không trực chiến đã tiêu diệt 5 máy bay không người lái của Ukraina trên vùng trời hai tỉnh Belgorod (3 chiếc) và Tula (2 chiếc), - Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
11:14 04.04.2024
Kíp trắc thủ MLRS Grad triệt hạ lựu pháo M777 của Mỹ
"Trong trận chiến đấu kíp trắc thủ MLRS Grad dưới sự chỉ huy của một quân nhân có bí danh "Zemlyak" (Đồng hương) đã tấn công một nhà chứa máy bay (hangar) của lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina nằm ở tuyến sau. Đội điều khiển UAV không chỉ xác nhận việc tên lửa bắn trúng mục tiêu mà còn cho biết một số khẩu lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất giấu ở khu hangar này cũng bị phá hủy”, - Bộ Quốc phòng cho biết.
22:52 03.04.2024
Tổng thống Putin tuyên bố: Nga tiếp tục công tác khôi phục những khu vực mới
“Chúng tôi tiếp tục công việc nhất quán nhằm khôi phục và phát triển Donbass và Novorossiya, hội nhập hiệu quả các khu vực này vào không gian giáo dục, hành chính, kinh tế xã hội duy nhất của Liên bang Nga”, - ông Putin nói trong lễ khai trương các cơ sở xã hội và dân sinh tại các chủ thể mới trong thành phần Liên bang Nga.
22:51 03.04.2024
Ông Putin cảm ơn cư dân Mariupol về chủ nghĩa anh hùng
"Cảm ơn về chủ nghĩa anh hùng và tinh thần của các bạn đối với nước Nga nói chung, về ký ức gắn kết mọi người trên toàn bộ lãnh thổ đất nước rộng lớn của chúng ta. Chúng ta có văn hóa chung, truyền thống chung, chúng ta là một dân tộc, chúng ta chưa khi nào quên điều này và sẽ không bao giờ quên. Chúng ta sẽ luôn xuất phát chính từ điểm này", - ông Putin nói.
21:20 03.04.2024
Quân Nga đẩy lùi các cuộc phản công của LLVT Ukraina ở ngoại vi Rabotino và Verbovoe
"Đối phương đã mở hai cuộc phản công vào làng Rabotino và hai cuộc ở phía tây-bắc làng Verbovoye ở hướng Orekhovo. Quân Nga đã kìm hãm được mũi tấn công dữ dội của đối phương. Lực lượng Ukraina bị tổn thất nặng và phải rút lui, mất 1 xe vận tải quân sự cộng với khoảng 50 chiến binh", - ông Rogov cho biết.
20:59 03.04.2024
Chiến binh Ukraina bắn 2 quả đạn chùm vào Gorlovka
Quân đội Ukraine đã bắn 2 quả đạn pháo NATO cỡ nòng 155 mm vào Gorlovka, theo đại diện DNR tại Trung tâm Hỗn hợp Kiểm soát và Điều phối các vấn đề liên quan đến Tội ác chiến tranh của Ukraina (JCCC) thông báo.
20:09 03.04.2024
LLVT Ukraina bắn hơn 40 quả đạn pháo vào vùng Belgorod trong ngày
Như Thống đốc Vyacheslav Gladkov báo tin trên kênh Telegram cá nhân, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraina đã bắn hơn 40 quả đạn pháo vào địa bàn vùng Belgorod của Nga.
16:09 03.04.2024
Vệ binh Nga tìm thấy tại LNR kho đạn dược nước ngoài và thiết bị tự chế
"Kho lưu trữ được con chó dò mìn tên là Khan phát hiện ra trong một khu rừng gần điểm dân cư ở LNR. Đã tìm thấy hơn 15 nghìn viên đạn vũ khí nhỏ, hơn 100 quả lựu đạn với nhiều biến thể khác nhau, 2 quả mìn, trong đó có quả mìn Ba Lan, đạn dùng cho súng phóng lựu M44 (Mỹ)”, - Vệ binh Quốc gia Nga cho biết.
Bộ phận lưu ý rằng kho lưu trữ cũng chứa 19 thiết bị nổ tự chế, được lắp ráp “bằng nhựa, đạn phóng lựu, hỗn hợp gây cháy và nhiều yếu tố hủy diệt khác nhau”.
Lực lượng Vệ binh Nga đã tiêu hủy những loại đạn không phù hợp để vận chuyển và sử dụng tiếp. Số đạn dược còn lại đã được chuyển giao cho các cơ quan chức năng tương tác.
15:25 03.04.2024
Quân đội Nga chiếm được thành trì của Lực lượng vũ trang Ukraina trên hướng Artemovsk
“Các quân nhân của lữ đoàn tấn công và phá hoại tình nguyện “Nevsky” và các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 của nhóm quân “Phía Nam” đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu đánh chiếm cứ điểm của Lực lượng vũ trang Ukraina trên hướng Artemovsk của chiến dịch quân sự đặc biệt”, Bộ Quốc phòng đưa tin.
Các nhóm tấn công được yểm trợ bởi các đơn vị điều khiển BM-21 Grad và các tổ lái xe tăng của nhóm.
Bộ cho biết: “Kẻ thù không thể chống chọi được với đợt pháo kích lớn và cũng không lường trước được hành động đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước của các binh sĩ xung kích Nga”.
Kết quả là lực lượng đồn trú ở cứ điểm Ukraina đầu hàng, mất hàng chục đơn vị trang bị và nhân lực.
15:17 03.04.2024
Quân đội Nga tiêu diệt 4 người điều khiển máy bay không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraina
Trung tá LNR đã nghỉ hưu Andrey Marochko, chuyên gia quân sự, cho biết: “Trong khu vực định cư Sinkovka, phiến quân Ukraina đã đào một cái hố bên dưới chiếc xe bọc thép bị hư hỏng của họ và xây dựng một trung tâm điều khiển UAV ở đó”.
Theo ông, chiếc xe tăng Ukraina bị cháy nằm chỏng chơ từ lâu và không được chú ý đến. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, các phương tiện hiện đại của Lực lượng Vũ trang Nga đã xác định được nguồn bức xạ tần số vô tuyến để điều khiển máy bay không người lái.
Chuyên gia này cho biết: “Nơi này được giám sát 24 giờ liên tục, và vào lúc ban đêm, khi địch tiến hành công việc luân phiên, 4 người điều khiển máy bay không người lái của Ukraina đã bị tiêu diệt”.
14:14 03.04.2024
Lực lượng vũ trang Ukraina pháo kích vùng Kherson 33 lần trong ngày qua
“Quân Ukraina lại thực hiện một vụ pháo kích khủng bố vào bờ trái sông Dnieper ở vùng Kherson, hậu quả là tại thành phố Kakhovka, ba người dân địa phương đã bị thương nhẹ. Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Ukraina đã thực hiện 19 vụ tấn công vào các khu vực đông dân cư ở tả ngạn sông Dnieper. Khi trời tối còn ghi nhận thêm 14 vụ pháo kích khác”, nguồn tin cho biết.
Tổng cộng có 8 điểm dân cư hứng chịu pháo kích từ phía Ukraina. Hiện đang xác định thông tin về thiệt hại cơ sở hạ tầng và thương vong dân sự.
20:47 02.04.2024
Lực lượng vũ trang Ukraina bắn tên lửa có sức nổ mạnh từ Slovakia vào Donetsk
"Khắc phục hậu quả vụ pháo kích quận Kiev của Donetsk vào lúc 22h45 ngày 01/04/2024 (02:45 giờ Hà Nội, ngày 2/4). Các chuyên gia văn phòng đại diện DNR tại JCCC xác nhận vụ pháo kích quận Kiev. Đồng thời họ làm rõ hướng bắn và loại tên lửa, địch bắn từ các vị trí nằm gần làng Krasnohorivka, sử dụng tên lửa phân mảnh sức nổ cao JROF-HEAP (1050 mảnh hình kim cương) cho tên lửa phóng loạt cỡ 122. milimet sản xuất tại Slovakia và do các nước NATO chuyển giao cho Ukraina. Những tên lửa này là thống nhất và phù hợp với nhiều hệ thống phóng loạt cỡ 122 mm, bao gồm cả RM-70 “Vampire”, văn phòng đại diện DNR cho biết.
Họ cho biết thêm, do vụ pháo kích vào quận Kiev của Donetsk, một thường dân sinh năm 1970 bị thương.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала