Trung Quốc: Môi trường đầu tư của Việt Nam là ưu việt

© AP Photo / Mark Schiefelbeinthị trường cổ phiếu
thị trường cổ phiếu  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2024
Đăng ký
Theo Hội trưởng Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, môi trường đầu tư ưu việt của Việt Nam đã thu hút sự gia tăng đáng kể vốn đầu tư trực tiếp từ các doanh nghiệp Trung Quốc.
Phía Trung Quốc khẳng định mong muốn tăng cường giao lưu giữa cộng đồng công nghiệp và thương mại hai nước, đẩy mạnh phát triển hợp tác kinh tế và thương mại song phương Trung – Việt.

Trung Quốc muốn tăng cường đầu tư vào Việt Nam

TTXVN đưa tin, sáng 29/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị kết nối trao đổi hợp tác thương mại, đầu tư và ngành công nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.
Hội nghị do Hội xuất nhập khẩu hàng hóa cơ điện Trung Quốc, Hội xuất nhập khẩu hàng hóa dệt may Trung Quốc và Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam đồng chủ trì.
Phát biểu tại sự kiện, ông Lý Hưng Kiền – Vụ trưởng Vụ Ngoại thương, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này mong muốn thúc đẩy ngành công nghiệp hòa nhập và phát triển; tăng cường trao đổi giữa các doanh nghiệp trong ngành và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế và thương mại quốc tế.
Quách Sơn - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2024
Nhà đầu tư chần chừ vào Việt Nam vì sợ thiếu điện
Về phần mình, ông Cố Triều Khánh – Hội trưởng Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam nhận định, môi trường đầu tư ưu việt của Việt Nam đã thu hút sự gia tăng đáng kể vốn đầu tư trực tiếp từ các doanh nghiệp Trung Quốc, phản ánh sự bổ sung cho nhau về năng lực sản xuất của hai nước.

“Với ưu thế về môi trường thương mại quốc tế của Việt Nam là nền tảng cho doanh nghiệp Trung quốc hòa nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, việc hoàn chỉnh chuỗi cung ứng doanh nghiệp Trung Quốc hỗ trợ rất lớn trong quá trình phát triển công nghiệp Việt Nam và thu hút đầu tư nước ngoài”, - TTXVN dẫn lời ông Cố Triều Khánh.

Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam khẳng định, hiệp hội cam kết sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu giữa cộng đồng công nghiệp và thương mại hai nước, không ngừng thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế và thương mại song phương Trung – Việt.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cũng như môi trường thương mại, đầu tư của Việt Nam và các chính sách ưu đãi liên quan.
Cuộc gặp hôm nay nhằm thúc đẩy hội nhập thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và Việt Nam, thúc đẩy thương mại thông qua đầu tư, hướng đến kết quả đôi bên cùng có lợi. Các bên tham gia cuộc họp đã nhiệt tình trao đổi và đánh giá cao kết quả cuộc họp.
Một góc Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) mở rộng ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2023
Nhà đầu tư Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam ‘săn’ bất động sản công nghiệp
Hội nghị kết nối trao đổi hợp tác thương mại, đầu tư và ngành công nghiệp Việt Nam - Trung Quốc thu hút sự tham gia của hơn 150 đại diện đến từ các cơ quan chính phủ, cơ quan ngoại giao, tổ chức nghề nghiệp và các doanh nghiệp lớn của Việt Nam và Trung Quốc.
Trước đó, ngày 13/3 vừa qua, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cũng đã phối hợp với Chính quyền tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam - Trung Quốc (Sơn Đông), thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp hai bên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала