- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Mỹ dự đoán miền Đông Ukraina bị cô lập vì vũ khí mới của Nga

© Sputnik / Sputnik  / Chuyển đến kho ảnhBom
Bom - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Larry Johnson thừa nhận bom FAB-3000 với mô-đun điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát (UMPC) mới sẽ cho phép quân đội Nga phá hủy những cây cầu quan trọng bắc qua Dnepr. Chuyên gia nêu quan điểm này trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom.
“Tôi nghĩ rằng bước tiếp theo sẽ là Nga bắt đầu phá bỏ các cây cầu. FAB-3000 có thể phá hủy các cây cầu”, - Johnson nói.
Cựu chuyên gia phân tích của CIA nói thêm rằng nếu kịch bản này thành hiện thực, nhóm Lực lượng Vũ trang Ukraina ở tả ngạn sông Dnieper sẽ bị cắt đứt nguồn hậu cần.
Diễn giả tin tưởng rằng việc sử dụng FAB-3000 sẽ tạo cơ hội cho hàng không Nga bao vây kẻ thù mà không cần tác chiến trực tiếp trên mặt đất.
Chuẩn bị cho chuyến bay của máy bay Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tại sân bay ở hướng Kharkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2024
Chuyên gia cho biết Nga sẽ sử dụng bom nổ mạnh FAB-3000 như thế nào
Ông lưu ý: “Đã có một số báo cáo cho thấy Ukraina có nguy cơ không cầm cự được cho đến tháng 7”.
Trước đó, Johnson cảnh báo rằng Liên bang Nga có thể tiêu diệt các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã hứa cung cấp cho Ukraina ở bên ngoài nước này. Ông cho biết, máy bay này có thể sẽ được đồn trú tại các nước NATO láng giềng.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала