Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ và EU yêu cầu Armenia rút khỏi CSTO và rút căn cứ quân sự của Nga

© Sputnik / Mikhail VoskresenskyBộ Ngoại giao Liên bang Nga
Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nga coi cuộc gặp hôm thứ Sáu giữa Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan với đại diện của Hoa Kỳ và EU là một nỗ lực khác của “tập thể phương Tây” nhằm kéo Nam Kavkaz vào một cuộc đối đầu địa chính trị; sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài vào khu vực.
Cuộc họp chung về hợp tác EU - Mỹ với Armenia diễn ra vào thứ Sáu tại Brussels với sự tham gia của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Thủ tướng Pashinyan, cũng như người đứng đầu Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Cao uỷ ngoại giao EU Josep Borrell. Trước cuộc họp, von der Leyen hứa sẽ phân bổ 270 triệu euro hỗ trợ phát triển cho Armenia trong 4 năm tới.

“Chúng tôi coi cuộc họp cấp cao theo hình thức Armenia — Mỹ - EU diễn ra tại Brussels vào ngày 5 tháng 4 năm 2024 là một nỗ lực khác của “tập thể phương Tây” nhằm kéo Nam Kavkaz vào một cuộc đối đầu địa chính trị. Sự can thiệp vô trách nhiệm và mang tính hủy diệt của các lực lượng ngoài khu vực vào các vấn đề của Nam Kavkaz, mong muốn gây chia rẽ giữa các quốc gia trong khu vực và các nước láng giềng có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực nhất đối với sự ổn định, an ninh và phát triển kinh tế trong khu vực, kích động sự xuất hiện của các đường phân chia mới, cũng như sự gia tăng căng thẳng không thể kiểm soát”, theo thông báo đăng trên trang web của bộ ngoại giao Nga.

Theo tài liệu này, phương Tây có ý định biến Armenia thành công cụ để hiện thực hóa các kế hoạch của mình ở Nam Kavkaz.
"Chúng tôi biết Washington và Brussels, theo những lời hứa phù du, đang tìm cách kéo Armenia khỏi CSTO và EAEU, rút ​​căn cứ quân sự và lực lượng biên phòng của Nga. Chúng tôi kêu gọi giới lãnh đạo ở Yerevan không để phương Tây tự lừa dối mình và dẫn đất nước đi theo con đường sai lầm, dẫn đến sự xuất hiện của khoảng trống an ninh, những vấn đề nghiêm trọng trong nền kinh tế và dòng người di cư", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2024
"Có thể dẫn tới thảm họa." Tổng thống Azerbaijan nói về cuộc gặp Mỹ-EU-Armenia
Bộ ngoại giao Nga lưu ý những lời hứa hỗ trợ được công bố tại Brussels không thể so sánh được với lợi ích “nhiều tỷ đô la” từ sự hợp tác với Nga trong EAEU và SNG. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moskva quyết tâm phát triển hơn nữa quan hệ với Yerevan.
“Phương Tây cũng không từ bỏ nỗ lực phá hủy cơ sở cơ bản của bình thường hóa Armenia-Azerbaijan - một tập hợp các tuyên bố ba bên của các nhà lãnh đạo Nga, Armenia và Azerbaijan cho giai đoạn 2020-2022, đưa ra các biện pháp nhằm bỏ phong tỏa quan hệ giao thông và kinh tế, phân định biên giới, chuẩn bị một hiệp ước hòa bình, xây dựng lòng tin thông qua liên hệ giữa các nhân vật công chúng và các chuyên gia", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Chính những người tham gia cuộc họp - Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu - gây áp lực buộc Armenia phải đình chỉ thực hiện các thỏa thuận, “trong nhiều thỏa thuận, đặc biệt là về vấn đề dỡ bỏ phong toả giao thông. Các bên gần đạt được các giải pháp được cả hai bên chấp nhận”.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Moskva vẫn sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi cách có thể để đạt được hòa bình được chờ đợi từ lâu giữa Azerbaijan và Armenia”.
“Các vấn đề có vấn đề mang tính chất khu vực và song phương ở Nam Kavkaz phải được giải quyết theo nguyên tắc “trách nhiệm khu vực” được thống nhất trong cuộc họp lần thứ hai của Nền tảng tư vấn “3+3” vào ngày 23 tháng 10 năm 2023 tại Tehran, trong đó Armenia cũng là một thành viên tham gia, các bên tham gia bên ngoài tôn trọng các thỏa thuận này và chính quyền Yerevan khi xây dựng đường lối chính sách đối ngoại của mình phải tính đến mối quan ngại của các quốc gia láng giềng”, Bộ Ngoại giao Nga kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала