Ông Orban cáo buộc ban lãnh đạo EU có hành vi tống dọa chính trị

© AFP 2023Thủ tướng Hungary Viktor Orban
Thủ tướng Hungary Viktor Orban - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cáo buộc lãnh đạo Liên minh châu Âu có hành vi hăm dọa tống tiền về chính trị và cho rằng ban lãnh đạo này nên từ chức vì đã thất bại trong tất cả các dự án trọng điểm.
“Hiện tại Liên minh châu Âu có các nhà lãnh đạo với những dự án cơ bản mà chính họ đã lựa chọn, như chuyển đổi xanh, các chính sách bền vững, di cư, trừng phạt và ủng hộ giải pháp quân sự, tất cả những dự án đó đều thất bại. Ban lãnh đạo hiện tại của Liên minh châu Âu nên rời đi, chúng ta cần những nhà lãnh đạo mới”, - ông Orban nói trong một cuộc họp báo, bản ghi âm được đăng trên mạng xã hội X.
Theo ông, Brussels đang sử dụng nguyên tắc pháp quyền và cơ chế có điều kiện như một “hành vi tống tiền chính trị”, vì người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen “đã nói rõ ràng” rằng Hungary sẽ không nhận được tiền từ các quỹ của EU “do các chính sách di cư và chống LGBT”.
Trước đó Thủ tướng Orban nói rằng ông có cảm giác đằng sau một số quyết định của Brussels không phải là lợi ích của châu Âu mà là của Hoa Kỳ, đồng thời lưu ý rằng cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào mùa hè tới có thể dễ dàng thay đổi thành phần đội ngũ lãnh đạo châu Âu, những người không còn phục vụ cho lợi ích của cử tri họ. Ông cũng cho rằng ban lãnh đạo EU hiện tại cần phải được thay thế vì không có khả năng ứng phó với các tình huống khủng hoảng.
Hungary  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Hungary tố EU và NATO can thiệp vào xung đột ở Ukraina
Theo ông, Brussels hiện có “những nhà lãnh đạo không đủ tốt”, những người không thể giải quyết được các vấn đề nảy sinh liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraina. Thủ tướng Hungary cũng tuyên bố rằng Liên minh châu Âu hiện nay, với việc gây sức ép lên Budapest, là sự bắt chước tồi tệ mô hình Liên Xô. Ông lưu ý rằng “không cần một Brussels” coi các nước thành viên như các tỉnh và chỉ bảo họ phải sống như thế nào; lãnh đạo EU cần phải tôn trọng chủ quyền của các quốc gia châu Âu.
Vào giữa tháng 9/2022 Ủy ban Châu Âu đã đề xuất triển khai cơ chế với điều kiện đặc biệt liên quan đến Hungary để đảm bảo bảo vệ ngân sách EU “khỏi những hành vi vi phạm các nguyên tắc pháp quyền ở Hungary”. Điều này có nghĩa là đóng băng khoảng 7,5 tỷ euro tài trợ của EU dành cho Budapest. Cơ chế này, được thiết kế để bảo vệ ngân sách cộng đồng khỏi nạn tham nhũng, đã được kích hoạt lần đầu tiên sau hai năm tồn tại. Sau đó, EC quyết định giữ nguyên đề xuất ban đầu là đình chỉ 65% cam kết thanh toán cho Hungary từ một số quỹ chung của Liên minh châu Âu, mặc dù ông Orban tuyên bố rằng Budapest đã đáp ứng toàn bộ danh sách các yêu cầu của Ủy ban liên quan đến các biện pháp chống tham nhũng, gia tăng tính minh bạch trong mua sắm công, tăng cường tính độc lập của hệ thống tư pháp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала