- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

NATO và EU đang gây áp lực lên Tây Ban Nha và Hy Lạp về chuyển giao hệ thống phòng không cho Ukraina

© Sputnik / Sergey Averin / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng không "Strela-10" trong khu vực chiến dịch đặc biệt ở LNR
Hệ thống tên lửa phòng không Strela-10 trong khu vực chiến dịch đặc biệt ở LNR - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Hy Lạp và Tây Ban Nha đang chịu áp lực mạnh mẽ từ NATO và EU, hai tổ chức này yêu cầu họ chuyển hệ thống phòng không của mình cho Kiev, vì “nhu cầu của họ không lớn bằng nhu cầu của Ukraina”, - Financial Times viết, trích dẫn nguồn quen thuộc với tình hình.

Ấn phẩm cho biết: “Hy Lạp và Tây Ban Nha đang chịu áp lực mạnh mẽ từ các đồng minh của họ ở EU và NATO trong việc cung cấp cho Ukraina hiều hệ thống phòng không hơn nữa”.

Các nhà lãnh đạo EU được cho là đã tận dụng hội nghị thượng đỉnh tuần trước tại Brussels để đích thân thuyết phục thủ tướng Tây Ban Nha và Hy Lạp, Pedro Sanchez và Kyriakos Mitsotakis, chuyển một số hệ thống phòng không của họ tới Kiev.

Tờ báo viết: “Hai nhà lãnh đạo của hai nước có quân đội sở hữu hơn 10 hệ thống Patriot cũng như các hệ thống khác như S-300, được thông báo rằng nhu cầu của họ không lớn bằng Ukraina và họ không phải đối mặt với bất kỳ mối đe dọa bức thiết nào”.

Các quan chức cho biết, Ba Lan và Romania chịu ít áp lực hơn, hai nước này cũng có hệ thống phòng không Patriot, nhưng họ có “vị trí dễ bị tổn thương hơn” ở biên giới với Ukraina.
Ukraina được cho là hiện có ít nhất 3 hệ thống phòng không Patriot. Trước đó, Berlin đã hứa sẽ cung cấp cho Kiev một hệ thống nữa.
Hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) 9K57 Uragan - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
'Không lối thoát': Cựu cố vấn NATO nói về sự hoảng loạn của phương Tây vì Ukraina

Áp lực lên các nước

Các quan chức cho biết áp lực lên các nước này dự kiến ​​sẽ tăng lên khi các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU gặp nhau tại Luxembourg vào thứ Hai. Như đã lưu ý, Kiev đặc biệt quan tâm đến các hệ thống C-300 mà Hy Lạp đang có.
Một nhà ngoại giao EU tham gia chuẩn bị cuộc họp cho biết: “Thành thật mà nói, có những quốc gia không có nhu cầu cấp thiết về hệ thống phòng không của mình… Mỗi quốc gia đang được yêu cầu quyết định xem mình có thể đóng góp những gì”.
Như ấn phẩm lưu ý, tình hình Ukraina sẽ là chủ đề chính tại cuộc họp của các bộ trưởng EU vào thứ Hai. Theo quan chức châu Âu, cuộc tranh luận quan trọng nhất sẽ là về những gì các nước EU có thể làm trong việc hỗ trợ phòng không Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала