- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Hiệu quả tối đa." Phương Tây bất ngờ lên tiếng về Lực lượng vũ trang Nga

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhXe tăng T-72 nhóm quân "Trung tâm" hoạt động chiến đấu theo hướng Avdeevka trong chiến dịch quân sự đặc biệt
Xe tăng T-72 nhóm quân Trung tâm hoạt động chiến đấu theo hướng Avdeevka trong chiến dịch quân sự đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Quân đội Nga đang chiến đấu ở Ukraina hiệu quả nhất có thể, cựu nhân viên Quốc hội Mỹ và nhà phân tích địa chính trị Brandon Weichert cho biết trong một bài báo cho Daily Express.
Weichert nói: “Ngày nay người Nga đang chiến đấu hiệu quả nhất có thể, còn người Ukraina, bất chấp sự hỗ trợ của phương Tây, đang sụp đổ”.
Chuyên gia này cũng chỉ ra rằng nếu Ukraina chấp nhận thỏa thuận Istanbul vào năm 2022, nước này có thể tránh được một thất bại gần như chắc chắn.
Hoạt động của pháo tự hành 2S7 “Pion” trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt (ảnh của Viktor Antonyuk) - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lực lượng vũ trang Nga sẽ đốt cháy toàn bộ viện trợ của Mỹ gửi cho Ukraina

“Đây là thời điểm mà Kiev có thể đã ký kết một thỏa thuận hòa bình với người Nga và giữ một phần phía đông tự do của Ukraina dưới sự kiểm soát của Kiev. Thật không may, người Mỹ và người Anh đã phá hủy thỏa thuận Istanbul, sau đó gây áp lực buộc chính phủ Zelensky phải từ bỏ nỗ lực tạo dựng hòa bình”, - ông phàn nàn.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала