"Kế hoạch như thể của Napoléon". Ở Pháp mong đợi gì từ chuyến thăm của Tập Cận Bình?

© Sputnik / Alexey Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2024
Đăng ký
Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đang có chuyến công du châu Âu, ông sẽ thăm Pháp, Serbia và Hungary.
Chuyến thăm Pháp của nhà lãnh đạo Trung Quốc, nơi ông dự kiến gặp không chỉ Tổng thống Emmanuel Macron mà còn với người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đang thu hút sự quan tâm ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế và giới truyền thông.
Phó Tổng biên tập tạp chí “Những vấn đề Viễn Đông”, trưởng nhóm nghiên cứu Viện Đông phương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Tiến sĩ Kinh tế, Giáo sư Andrey Ostrovsky bày tỏ quan điểm với Sputnik rằng đàm phán về chủ đề quan hệ của Trung Quốc với Liên minh châu Âu, cũng như tình hình ở Ukraina, sẽ không hề dễ dàng.

Giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraina

Liên quan đến vấn đề Ukraina, Pháp mời Trung Quốc tới cuộc họp ở Thụy Sĩ, nơi sẽ thảo luận tình hình và sẽ cố gắng đưa ra một số giải pháp chung, nhưng không có sự tham gia của Nga. Và lập trường của Trung Quốc khá rõ ràng: làm sao có thể thảo luận về tình hình ở bất kỳ quốc gia nào nếu không có sự tham gia của chính quốc gia đó. Và vấn đề thứ hai, không kém phần quan trọng, đó là quan hệ kinh tế, thương mại của Trung Quốc với EU. Liên minh châu Âu đã mất vị trí dẫn đầu trong thương mại với Trung Quốc, không còn là các nước dẫn đầu, từ năm 2020 vị trí này đã bị các nước ASEAN chiếm giữ”, - Andrey Ostrovsky nói.

Trước đó, hãng Reuters dẫn nguồn tin cho biết Emmanuel Macron có ý định lợi dụng chuyến thăm Paris của Tập Cận Bình để buộc nhà lãnh đạo Trung Quốc gây ảnh hưởng tới Nga.
Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc muốn cùng Pháp tìm ra lối thoát cho xung đột Ukraina
Theo chuyên gia đánh giá, Macron đã quá kỳ vọng.

"Đối với tôi, có vẻ như Macron muốn nâng cao uy thế của mình trên trường quốc tế và trên hết là ở Pháp. Ông ấy chuẩn bị “tranh giành” vị thế gần giống như Charles de Gaulle đã có. Tôi nghĩ rằng Macron có kế hoạch kiểu Napoleon. Từ chuyến thăm của Tập Cận Bình, Macron kỳ vọng sẽ nâng cao bản thân, vai trò của chính ông ta trong lịch sử.Đó là bài toán chủ yếu của Macron. Nhưng kết quả sẽ giống như sau cuộc gặp Tập Cận Bình của Ngoại trưởng Mỹ Blinken, kết quả là Blinken đã thất bại hoàn toàn .Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Đức Olaf đã kết thúc với số phận như vậy. Có thể nói, Tập Cận Bình không chỉ đến thăm Pháp. Mà quan trọng nhất là chuyến công du Hungary và thăm Serbia. Cả hai nước Hungary và Serbia đều khá tích cực trong sáng kiến ​​“Vành đai và con đường" và thực hiện các liên hệ kinh tế và thương mại khá tích cực với Trung Quốc", - Ostrovsky lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала