- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lãnh đạo châu Âu lo sợ trước mối đe dọa mới ở Ukraina

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhTừ trái sang: bệ pháo tự hành 2S3 Akatsiya, xe tăng T-90.
Từ trái sang: bệ pháo tự hành 2S3 Akatsiya, xe tăng T-90. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nhà lãnh đạo quan ngại sâu sắc về nguy cơ xung đột ngày càng lan rộng ra ngoài biên giới Ukraina, cựu Trợ lý Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Stephen Bryan viết trong bài báo cho Weapon and Strategy.
“Chính phủ Pháp không muốn kích động phản ứng quân sự từ Nga hoặc kích động một cuộc xung đột thậm chí còn lớn hơn, bất chấp những lời lẽ khoa trương và sự chuẩn bị cho chiến dịch ở Ukraina. Các nhà lãnh đạo châu Âu khác - Đức, Ý, thậm chí cả Anh - lo ngại nguy cơ xung đột ở Ukraina có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu”, ông Stephen Bryan lưu ý.
Theo chuyên gia Mỹ, tình trạng này diễn biến trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đe dọa triển khai quân ở Ukraina.
Ông Stephen Bryan cũng nói thêm rằng việc cung cấp số lượng lớn đạn dược và thiết bị, bao gồm cả những loại hiện đại và tinh vi nhất, làm tăng nguy cơ xung đột nhanh chóng leo thang thành một điều gì đó nguy hiểm hơn nhiều đối với hòa bình ở châu Âu và hơn thế nữa.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tuyên bố của phương Tây về Ukraina đòi hỏi phản ứng nhanh chóng và hiệu quả
“Những bình luận liều lĩnh của Macron và có lẽ hành động của ông ấy đã làm tăng thêm rủi ro này”, cựu quan chức Lầu Năm Góc Stephen Bryan kết luận.
Tuần trước, các chính trị gia châu Âu đã đưa ra những tuyên bố gay gắt về xung đột Ukraina. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng điều quân tới một quốc gia Đông Âu nếu Nga đột phá tiền tuyến, và Kiev có yêu cầu như vậy.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng tuyên bố của đại diện các nước phương Tây về việc sẵn sàng đưa quân tới Ukraina buộc Moskva phải có phản ứng có trách nhiệm, nhanh chóng và hiệu quả. Theo ông Peskov, các cuộc tập trận hạt nhân do Nga công bố có liên quan trực tiếp đến những tuyên bố đe dọa, khiêu khích và leo thang căng thẳng mới nhất trên lục địa này của một số đại diện châu Âu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала