Nga thông qua luật quy định ngày mới của sự kiện kết thúc Thế chiến II

© Sputnik / Evgeny Haldei / Chuyển đến kho ảnhNhật Bản đầu hàng vô điều kiện
Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Duma Quốc gia Nga đã thông qua luật điều chỉnh ngày vinh quang quân đội - Ngày kết thúc Thế chiến II.

Chiến thắng trước Nhật Bản vào ngày 3 tháng 9

Cụ thể, ngày vinh quang quân đội được chuyển từ mồng 2 sang ngày mồng 3 tháng 9. Như tài liệu nhấn mạnh, Đoàn chủ tịch tối cao Liên Xô năm 1945 đã thông qua sắc lệnh "Về việc tuyên bố ngày 3 tháng 9 là Ngày Chiến thắng Nhật Bản".

Các binh sĩ đang chuẩn bị một bệ phóng tên lửa Katyusha để khai hỏa - Sputnik Việt Nam
Hai cuộc chiến và hai lần chiến thắng

Ngoài ra, ở mặt trái của tấm huy chương "Vì chiến thắng trước Nhật Bản", được trao cho những người tham gia trận chiến, cũng có ghi: "Ngày 3 tháng 9 năm 1945".

Tác giả của sáng kiến trên là người đứng đầu ủy ban quốc phòng của Duma Vladimir Shamanov, nghị sĩ Georgy Karlov, các thượng nghị sĩ Grigory Karasin và Mikhail Kozlov. Theo họ, việc sửa đổi này nhằm mục đích "bảo tồn công lý lịch sử liên quan đến những người chiến thắng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, khắc ghi ký ức xứng đáng về những người đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала