Thành phố Anh hùng Volgograd: Những người dũng cảm bảo vệ Stalingrad

© Sputnik / Kyrill Braga / Chuyển đến kho ảnhNhững người tham gia cuộc tuần hành «Trung đoàn bất tử» vinh danh kỷ niệm 71 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945 trên Đồi Mamaev ở Volgograd
Những người tham gia cuộc tuần hành «Trung đoàn bất tử» vinh danh kỷ niệm 71 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945 trên Đồi Mamaev ở Volgograd - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Volgograd (Stalingrad) là một trong những thành phố nổi tiếng và có ý nghĩa nhất ở nước Nga, được mang danh hiệu cao quý Thành phố Anh hùng.

Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại là thời kỳ bi tráng nhất trong toàn bộ lịch sử Volgograd. Trận Stalingrad khốc liệt kéo dài suốt 200 ngày đêm đã là một trong những cuộc giao tranh quyết định, xoay chuyển cục diện Thế chiến II.

Đội quân phát-xít Đức triển khai cuộc tấn công lớn đánh vào mặt trận phía nam, cố gắng chiếm lấy Kavkaz, Crưm, khu vực ven sông Đông, hạ lưu sông Volga và Kuban - những vùng đất màu mỡ nhất của Liên bang Xô-viết. Trước hết, chúng giáng đòn vào thành phố Stalingrad với cuộc tấn công của Quân đoàn 6 do Thống chế Friedrich Paulus chỉ huy. Bộ Tư lệnh Liên Xô thành lập Mặt trận Stalingrad, gánh vác nhiệm vụ chặn bước tiến của quân địch theo hướng này.

200 ngày đêm đẫm máu của trận Stalingrad

Ngày 17 tháng 7 năm 1942 bắt đầu một trong những trận chiến vĩ đại nhất và quy mô nhất trong lịch sử Thế chiến II - Trận Stalingrad. Bất chấp cố gắng của đội quân Đức Quốc xã hung hăng muốn chiếm thành phố nhanh nhất, trận chiến ở đây đã kéo dài 200 ngày đêm và trở thành một trong những cuộc giao tranh khốc liệt tầm cỡ nhất trong lịch sử nhân loại.

Đẫm máu hơn cả là ngày 23 tháng 8 năm 1942, khi thành phố hứng chịu những trận ném bom dữ dội, tàn phá khủng khiếp. Không chỉ nhà dân và các tòa nhà công sở của thành phố bị hủy hoại mà tất cả tuyến đường và công trình giao thông đô thị đã bị san bằng.

© Sputnik / Georgy Zelma / Chuyển đến kho ảnhStalingrad, tháng 8 năm 1942. Xưởng máy kéo. Lính tăng nhận lô xe tăng T-34 mới vừa được gửi ra mặt trận
Thành phố Anh hùng Volgograd: Những người dũng cảm bảo vệ Stalingrad - Sputnik Việt Nam
Stalingrad, tháng 8 năm 1942. Xưởng máy kéo. Lính tăng nhận lô xe tăng T-34 mới vừa được gửi ra mặt trận
Toàn thể công nhân, cảnh sát, các đơn vị của quân Nội vụ Dân uỷ Liên Xô, lính thủy của hải đội Volga, các học viên trường quân sự và những người dân bình thường đều nhất tề đứng lên bảo vệ thành phố. Khoảng 50 nghìn người xung phong tình nguyện gia nhập lực lượng dân phòng. Trong bối cảnh quân địch dội bom, pháo kích và bắn phá không ngớt, các nhà máy của Stalingrad vẫn tiếp tục hoạt động, xuất xưởng xe tăng, giàn pháo phản lực «Katyusha», ​​pháo cối và số lượng đạn dược khổng lồ cung cấp cho mặt trận.

13 lần hai bên thay nhau giành giật tòa nhà Điện báo chính của thành phố. Cao điểm 102, đỉnh đồi Mamaev 8 lần bị bọn phát-xít Đức đánh chiếm, nhưng chúng đều bị đánh bật.

© Sputnik / Georgy Zelma / Chuyển đến kho ảnhXe tăng phát-xít cháy rụi trên Đồi Mamaev
Thành phố Anh hùng Volgograd: Những người dũng cảm bảo vệ Stalingrad - Sputnik Việt Nam
Xe tăng phát-xít cháy rụi trên Đồi Mamaev

Ngày 12 tháng 9 năm 1942 quân địch tiến sát thành phố. Hai tháng chiến đấu phòng thủ can trường đã gây thiệt hại đáng kể cho phía Đức: kẻ thù mất khoảng 700 nghìn người thiệt mạng và bị thương, còn vào ngày 19 tháng 11 năm 1942, bắt đầu cuộc phản công của quân đội Xô-viết.

Chiến dịch tấn công kéo dài 75 ngày, và vào tháng 1 năm 1943, kẻ thù đã bị phong toả và đánh bại hoàn toàn ở ngoại vi Stalingrad. Bọn xâm lược bị vây chặt rồi Thống chế Paulus phải ra hàng cùng với tàn quân phát-xít. Trong toàn bộ thời gian tấn công và phòng thủ, đội quân Đức đã mất hơn 1,5 triệu người. Trận đánh chính thức kết thúc vào ngày 2 tháng 2 năm 1943.

© Sputnik / Emanuel Evzerikhin / Chuyển đến kho ảnhTượng đài thiếu nhi vui chơi bị phá huỷ trên quảng trường nhà ga Stalingrad sau cuộc oanh tạc của máy bay Đức phát-xít
Tượng đài thiếu nhi vui chơi bị phá huỷ trên quảng trường nhà ga Stalingrad sau cuộc oanh tạc của máy bay Đức phát-xít  - Sputnik Việt Nam
1/9
Tượng đài thiếu nhi vui chơi bị phá huỷ trên quảng trường nhà ga Stalingrad sau cuộc oanh tạc của máy bay Đức phát-xít
© Sputnik / Georgy Zelma / Chuyển đến kho ảnhStalingrad, tháng 8 năm 1942. Trận đánh ở cửa ngõ thành phố
Stalingrad, tháng 8 năm 1942. Trận đánh ở cửa ngõ thành phố - Sputnik Việt Nam
2/9
Stalingrad, tháng 8 năm 1942. Trận đánh ở cửa ngõ thành phố
© Sputnik / Natalya Bode / Chuyển đến kho ảnhCác chiến sĩ Hồng quân trong trận đánh trên những đường phố Stalingrad
Các chiến sĩ Hồng quân trong trận đánh trên những đường phố Stalingrad - Sputnik Việt Nam
3/9
Các chiến sĩ Hồng quân trong trận đánh trên những đường phố Stalingrad
© Sputnik / Oleg Knorring / Chuyển đến kho ảnhCảnh nhìn từ trên cao của thành phố Stalingrad bị tàn phá
Cảnh nhìn từ trên cao của thành phố Stalingrad bị tàn phá  - Sputnik Việt Nam
4/9
Cảnh nhìn từ trên cao của thành phố Stalingrad bị tàn phá
© Sputnik / Georgy Zelma / Chuyển đến kho ảnhStalingrad, tháng 12 năm 1942. Tấn công ngôi nhà
Stalingrad, tháng 12 năm 1942. Tấn công ngôi nhà - Sputnik Việt Nam
5/9
Stalingrad, tháng 12 năm 1942. Tấn công ngôi nhà
© Sputnik / Georgy Zelma / Chuyển đến kho ảnhNhững chiếc Máy bay phát-xít bị bắn rơi trong trận Stalingrad
Những chiếc Máy bay phát-xít bị bắn rơi trong trận Stalingrad - Sputnik Việt Nam
6/9
Những chiếc Máy bay phát-xít bị bắn rơi trong trận Stalingrad
© Sputnik / Vladimir Galperin / Chuyển đến kho ảnhNgười thiệt mạng trên chiến địa ngoại vi Stalingrad
Người thiệt mạng trên chiến địa ngoại vi Stalingrad - Sputnik Việt Nam
7/9
Người thiệt mạng trên chiến địa ngoại vi Stalingrad
© Sputnik / Georgy Zelma / Chuyển đến kho ảnhStalingrad, ngày 31 tháng 1 năm 1943. «Thành phố tự do!»
Stalingrad, ngày 31 tháng 1 năm 1943. «Thành phố tự do!» - Sputnik Việt Nam
8/9
Stalingrad, ngày 31 tháng 1 năm 1943. «Thành phố tự do!»
© Sputnik / Georgy Zelma / Chuyển đến kho ảnhStalingrad. Ngày 4 tháng 2 năm 1943. Diễu binh vinh danh giải phóng thành phố
Stalingrad. Ngày 4 tháng 2 năm 1943. Diễu binh vinh danh giải phóng thành phố - Sputnik Việt Nam
9/9
Stalingrad. Ngày 4 tháng 2 năm 1943. Diễu binh vinh danh giải phóng thành phố
1/9
Tượng đài thiếu nhi vui chơi bị phá huỷ trên quảng trường nhà ga Stalingrad sau cuộc oanh tạc của máy bay Đức phát-xít
2/9
Stalingrad, tháng 8 năm 1942. Trận đánh ở cửa ngõ thành phố
3/9
Các chiến sĩ Hồng quân trong trận đánh trên những đường phố Stalingrad
4/9
Cảnh nhìn từ trên cao của thành phố Stalingrad bị tàn phá
5/9
Stalingrad, tháng 12 năm 1942. Tấn công ngôi nhà
6/9
Những chiếc Máy bay phát-xít bị bắn rơi trong trận Stalingrad
7/9
Người thiệt mạng trên chiến địa ngoại vi Stalingrad
8/9
Stalingrad, ngày 31 tháng 1 năm 1943. «Thành phố tự do!»
9/9
Stalingrad. Ngày 4 tháng 2 năm 1943. Diễu binh vinh danh giải phóng thành phố

Những người đã ngã xuống vì mảnh đất này

Trong quá trình giao tranh ở Stalingrad, hơn 40 nghìn dân thường đã thiệt mạng vì cư dân không sơ tán. Trong chiến dịch Stalingrad, tại đây đã diễn ra những trận đánh ác liệt nhất. Trên Đồi Mamaev, bờ cao ở hữu ngạn sông Volga, chiến địa kinh khủng nhất trong toàn bộ trận Stalingrad, có khoảng 35 nghìn chiến sĩ anh hùng đã được mai táng.

© Sputnik / Kyrill Braga / Chuyển đến kho ảnhCác CCB của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại dự lễ hội kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Volgograd, năm 2019
Thành phố Anh hùng Volgograd: Những người dũng cảm bảo vệ Stalingrad - Sputnik Việt Nam
Các CCB của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại dự lễ hội kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Volgograd, năm 2019

Stalingrad là một trong những thành phố đầu tiên được phong tặng danh hiệu Anh hùng. Danh hiệu vinh quang này lần đầu tiên được công bố trong Sắc lệnh của Tổng Tư lệnh tối cao Liên Xô ngày 1 tháng 5 năm 1945. Volgograd chính thức nhận quy chế Thành phố Anh hùng vào năm 1965, sau khi thành phố đổi tên. Huy chương «Vì công cuộc phòng thủ Stalingrad» đã trở thành biểu tượng về lòng dũng cảm của đội ngũ quân dân bảo vệ thành phố.

© Sputnik / Kyrill Braga / Chuyển đến kho ảnhNgọn lửa vĩnh cửu trong Đại sảnh Vinh quang Quân sự trên Đồi Mamaev ở Volgograd
Thành phố Anh hùng Volgograd: Những người dũng cảm bảo vệ Stalingrad - Sputnik Việt Nam
Ngọn lửa vĩnh cửu trong Đại sảnh Vinh quang Quân sự trên Đồi Mamaev ở Volgograd

Để tôn vinh ký ức về những người đã ngã xuống vì mảnh đất này, năm 1959 đã xây dựng Đài tưởng niệm «Các anh hùng của trận Stalingrad». Tác phẩm điêu khắc «Mẹ Tổ quốc kêu gọi!» vươn cao là tâm điểm của quân thể tổ hợp tưởng niệm trên Đồi Mamaev lừng danh.

© Sputnik / S. Golubev / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp Đài tưởng niệm «Các anh hùng của trận Stalingrad» trên Đồi Mamaev. Tác phẩm điêu khắc «Mẹ Tổ quốc kêu gọi!» và «Ngạo nghễ trước cái chết!»
Thành phố Anh hùng Volgograd: Những người dũng cảm bảo vệ Stalingrad - Sputnik Việt Nam
Tổ hợp Đài tưởng niệm «Các anh hùng của trận Stalingrad» trên Đồi Mamaev. Tác phẩm điêu khắc «Mẹ Tổ quốc kêu gọi!» và «Ngạo nghễ trước cái chết!»
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала