Ý và Việt Nam sẽ thăm dò địa chất ở Myanmar

© Flickr / Guillén PérezHoàng hôn ở Myanmar
Hoàng hôn ở Myanmar - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tập đoàn năng lượng Eni của Ý và Petrovietnam Exploration Production Corporation Limited đã ký hai hợp đồng phân chia sản phẩm (PSA) phát triển các lô MD-02 và MD-04 ngoài khơi Myanmar, - một thông cáo của Eni cho biết.

Theo các thỏa thuận, Eni sẽ nắm 80 phần trăm cổ phần dự án và vai trò nhà điều hành, Petrovietnam — 20%.

"Ký kết hợp đồng hôm nay, chúng tôi đã mở rộng danh mục đầu tư thăm dò với những cơ hội mới cho phép Eni tăng cường sự hiện diện ở quốc gia có tiềm năng lớn và nền kinh tế đang bùng nổ. Hôm nay chúng tôi trở thành một trong những nhà thăm dò khai thác lớn nhất ở Myanmar, thực hiện bước tiến theo phương hướng phát triển của mình ở khu vực Đông Nam Á, nơi chúng tôi đã làm việc tại Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia," — giám đốc điều hành Eni Claudio Descalzi cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала