Cảnh báo sớm trận động đất

© AFP 2023 / STRĐịa chấn kế
Địa chấn kế - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phải làm thế nào để vượt qua hội chứng "Fukushima"? Có chú ý đến những bài học của trận động đất và sóng thần năm 2011, chính phủ Nhật Bản đã thông qua một chương trình chuẩn bị cho trận động đất lớn ở Tokyo.

Theo dự báo, có nguy cơ cao xảy ra một trận động đất lớn trong vòng 30 năm tới.

Ở Nhật Bản có hệ thống theo dõi tai biến địa chất khá hoàn hảo. Tuy nhiên, hiện nay, chưa thể dự đoán chính xác một trận động đất. Phải làm thế nào để chuẩn bị kịp thời cho thiên tai? Dưới đây là ý kiến ​​của chuyên viên Nga Aleksei Lyubushkin từ Viện Vật lý Trái đất mang tên Schmidt. Vào tháng Chín năm ngoái, ông Lyubushkin đã tham gia hội nghị quốc tế về dự báo động đất được tổ chức tại thành phố Sapporo của Nhật Bản: “Ở Nhật Bản có tổng cộng 84 trạm theo dõi địa chất bố trí trên toàn bộ lãnh thổ đất nước. Tuy nhiên, hệ thống theo dõi tai biến địa chất chưa thể dự báo về nguy cơ thiên tai với độ chính xác cao. Đáng lẽ, sau trận động đất có sức hủy diệt khủng khiếp vào năm 2011, phải bắt đầu một giai đoạn mới trong lịch sử địa chất của trái đất. Theo nhiều nhà khoa học, trái đất đang nghỉ, lưu trữ sức lực cho trận động đất tiếp theo sẽ xảy ra không phải quá sớm. Tuy nhiên, trận động đất năm 2011 chưa giải phóng được toàn bộ năng lượng, vì thế không thể dự báo về thảm họa tiếp theo với độ chính xác cao”.

Theo nhà địa chấn học Nga, tình hình hiện nay là như vậy, mặc dù các chuyên gia Nhật Bản cho rằng, một trận động đất mạnh tiếp theo có thể xảy ra trong vòng 30 năm tới. Ông Lyubushkin là tác giả của phương pháp độc đáo dự báo động đất. Know-how của ông Lyubushin dựa trên thực tế rằng, một trong những dấu hiệu cảnh báo về thiên tai là đồng bộ hóa các tín hiệu nhỏ thu được từ các trạm địa chấn khác nhau. Trong điều kiện bình thường, khi mức độ nguy hiểm là thấp, mỗi trạm phát đi những tín hiệu vô cùng hỗn độn. Nhưng, nếu tín hiệu từ các trạm lân cận đột nhiên đồng bộ hóa thì đó là một dấu hiệu rõ ràng dự báo động đất. Theo dữ liệu nghiên cứu của ông Alexei Lyubushin, trận động đất năm 2011 có sức hủy diệt khủng khiếp và trở thành trầm trọng hơn do sóng thần, chưa giải phóng toàn bộ năng lượng trong trường ứng suất kiến tạo ​​ở khu vực này. Ông Alexei Lyubushin nói tiếp: “Nhật Bản công bố công khai dữ liệu này.

 Theo kết quả phân tích sóng địa chấn ở khu vực này có thể rút ra kết luận rằng, trong trận động đất đó đã giải phóng được gần 50% năng lượng. Việc đồng bộ hóa tín hiệu không giảm đi. Điều đó cho thấy rằng, năng lượng sức căng tích tụ trong lớp vỏ trái đất chưa giải phóng hoàn toàn. Và một tác động ngẫu nhiên là đủ để phá vỡ sự cân bằng hiện tại, phá hủy lớp vỏ trái đất và giải phóng phần năng lượng còn lại. Tác động ngẫu nhiên gây ra trận động đất có thể là một cơn bão, đợt phun trào năng lượng mặt trời và những yếu tố khác. Chính quyền Nhật Bản đang lo ngại về khả năng xảy ra một trận động đất mới”.

Theo các chuyên gia, một trận động đất mạnh hơn 7 độ Richter có thể cướp đi sinh mạng của 23.000 người. Vì tất cả các phương pháp dự báo động đất không đảm bảo kết quả chính xác, chính phủ Nhật Bản đã thông qua quyết định phát triển các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của động đất.

Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến kiến trúc các ngôi nhà đủ sức chịu đựng động đất, còn người dân được dạy những kỹ năng sinh tồn thiết yếu nhất khi gặp các tình huống thiên tai, cũng như các phương pháp phòng cháy. Như dự kiến, sẽ mở rộng việc sử dụng các hệ thống tự động tắt nguồn cung cấp điện trong các tình huống khẩn cấp như trận động đất lớn. Như được biết, trận động đất mạnh thường gây ra nhiều vụ đám cháy, và 70% người chết trong thiên tai là nạn nhân của vụ cháy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала