Ông Shinzo Abe góp phần phát triển khu vực sông Mekong

© Flickr / Julia MaudlinSông Mekong
Sông Mekong - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhật Bản sẽ phân bổ hơn 6 tỷ USD để phát triển vùng lưu vực sông Mekong, bao gồm năm quốc gia Đông Nam Á, - đó là tuyên bố hôm thứ Bảy của Thủ tướng Shinzo Abe.

Tại cuộc họp báo sau hội đàm ở Tokyo với những người đứng đầu năm quốc gia này — Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan — Thủ tướng Nhật Bản cho biết, Tokyo sẽ phân bổ vào quỹ hỗ trợ các nước vùng sông Mekong trong ba năm tới khoản kinh phí 750 tỷ yên (khoảng 6,2 tỷ USD).

Biểu tình ở Okinawa - Sputnik Việt Nam
Ông Abe nhớ tới Okinawa nhưng người Okinawa không quên căn cứ Mỹ

"Để thúc đẩy hợp tác an ninh trong khu vực", — ông Abe giải thích. Theo lời ông, Nhật Bản hoan nghênh nỗ lực của các nước lưu vực sông Mekong về phát triển  dân chủ, hòa hợp cộng đồng, tuân thủ pháp luật và dân quyền.

Kế hoạch ba năm của Nhật Bản về giúp đỡ các nước vùng sông Mekong sẽ là một phần của dự án thúc đẩy nền kinh tế châu Á tổng kinh phí là 110 tỷ USD với sự tham gia của Ngân hàng Phát triển Á châu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала