Tướng Bắc Triều Tiên trốn qua Nga sang nước thứ ba

© AFP 2023 / Jung Yeon-JeNgười lính Bắc Triều Tiên quan sát bằng ống nhòm
Người lính Bắc Triều Tiên quan sát bằng ống nhòm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một quân nhân mang hàm tướng của QĐND Triều Tiên là Pak Won Syn trong thời gian ở Matxcơva đã xin tị nạn chính trị tại Đại sứ quán một nước thứ ba.

Tin này công bố ngày thứ Bảy, do "Tona Ilbo" dẫn nguồn riêng.

Không thấy nêu tên quốc gia mà viên tướng nọ xin tị nạn.

Như nhận xét của tờ báo, nguyên nhân đào thoát của ông Pak là "chính sách khủng bố mà ban lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đang theo đuổi", cũng như thực tế   trước đó trong nước đã xảy ra vụ hành hình đồng ngũ của Pak Won Syn, cũng là nhân vật phải chịu trách nhiệm về việc xây dựng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết — người đứng đầu Cục Kế hoạch của Ủy ban Quốc phòng Ma Wong Chun.

 Tờ báo cho biết tướng Pak Won Syn năm 2000 đã tham gia cuộc đàm phán của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên về vấn đề quân sự, tổ chức tại khu du lịch trên đảo Jeju. Trước đây, vị quân nhân cao cấp này từng làm việc trong cơ quan Tùy viên quân sự của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Nga, còn con gái ông ta theo học ở một Đại học Y của Matxcơva. Năm ngoái, vị tướng này được trao tặng danh hiệu  "Anh hùng Lao động" và huân huy chương vì thành tích đóng góp cho công trình  xây dựng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở tỉnh Gangwon.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала