Nhật Bản cần thay đổi chính sách

© Flickr / Thilo HilbererQuốc kỳ Nhật Bản
Quốc kỳ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công luận thế giới và Nhật Bản từ lâu đã chờ đợi diễn văn của Thủ tướng Shindzo Abe nhân mốc kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II. Thành viên ban tham mưu “Phong trào thu thập 1 triệu chữ ký ngăn chặn chiến tranh”, bà Sendzaki Yukiko cho rằng chỉ những lời nói và ngôn từ xin lỗi là không đủ, cần việc làm thực tế.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nói lời xin lỗi về hành động của các đại diện nước này trong những năm Thế chiến II. Ông Abe phát biểu về  điều đó trong cuộc họp báo ở Tokyo ngày 14 tháng Tám.

"Nhật Bản đã nhiều lần bày tỏ sự hối hận sâu sắc và chân thành xin lỗi vì hành động của nước mình trong thời gian chiến tranh", — ông Abe nói. "Không nên sử dụng sự đe dọa hoặc thi hành vũ lực như một phương tiện để giải quyết tranh chấp quốc tế", — Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố.

Tuy nhiên một thành viên ban tham mưu của "Phong trào thu thập 1 triệu chữ ký ngăn chặn chiến tranh, bà Sendzaki Yukiko cho rằng chỉ những lời nói và ngôn từ xin lỗi là không đủ, cần việc làm thực tế.

 

“Tôi cho rằng chính phủ Nhật Bản chắc chắn phải xin lỗi vì cuộc xâm lược quy mô và vì số lượng lớn các nạn nhân. Chính phủ Nhật Bản đã chỉ giới hạn bằng động tác ký hiệp ước an ninh hậu chiến với Hàn Quốc, và thậm chí trả tiền bồi thường, tuy nhiên từ chối đưa việc này ra phân xử trước tòa án. Nhưng tôi cho rằng cần xác định rõ trách nhiệm của Nhật Bản về thảm kịch trong thời chiếm đóng. Đặc biệt liên quan đến vấn đề "những phụ nữ  mua vui", mà các tư liệu đã ghi nhận. Cần truyền đạt cho những thế hệ tương lai ý tưởng là điều tệ hại này sẽ không tái diễn nữa”.


Các Thủ tướng Nhật Bản đã không chỉ một lần nói lời xin lỗi người dân Trung Quốc và Triều Tiên, nhưng người dân các nước này tuyên bố rằng như vậy chưa được, rằng những lời xin lỗi đó thiếu chân thành và không đầy đủ. Vậy, bây giờ Nhật Bản phải làm gì để vĩnh viễn khép lại  chủ đề tội lỗi quá khứ của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trước các dân tộc châu Á?

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Liệu ông Abe sẽ nói lên những điều thầm kín ?
Bà Sendzaki Yukiko nhận định: “Vấn đề không chỉ là quá khứ. Tôi cho rằng khúc mắc là ở chỗ, tất cả mới chỉ  giới hạn bằng lời nói xin lỗi, còn chính sách thì không hề thay đổi. Bản thân lập trường của chính phủ Nhật Bản trong quan hệ với Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn tạo ra sự căng thẳng. Tôi nghĩ rằng đó là lập trường không đúng đắn. Thí dụ, cứ đặt vấn đề lãnh thổ lên trên hết, mà từ đó chỉ phát sinh những vấn đề mới”.

Để kết thúc dứt khoát mọi vấn đề lịch sử, hôm nay Nhật Bản cần thể hiện sự sẵn sàng đi tới theo hướng xây dựng quan hệ hòa bình vì lợi ích tương lai chung. Nhưng bất chấp sự phản đối của tỷ lệ lớn cư dân, Thủ tướng  Abe  đang đẩy pháp luật  thiên về phía quốc phòng, và động thái này kích động các dân tộc châu Á vì khiến họ có cảm giác về mối nguy hiểm. Do đó, tôi cho rằng, không nên giới hạn chỉ trong lời xin lỗi, mà cần thay đổi chính sách của  Nhật Bản”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала